Lao động phổ thông 'đắt hàng' những tháng cuối năm

Cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp tăng cường các hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ lễ, Tết. Do đó, thị trường lao động sẽ chuyển biến tích cực, nhất là việc làm thời vụ.

Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông bắt đầu tăng

Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông bắt đầu tăng

Cập nhật bản tin thị trường lao động, Viện trưởng Viện lao động, khoa học và xã hội Đào Quang Vinh nhận định, có nhiều tín hiệu khởi sắc. Với lực lượng lao động lên tới 55,12 triệu người, Việt Nam đang có nguồn nhân lực dồi dào phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu lao động đang chuyển dịch từ những ngành có năng suất thấp như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản… sang những ngành có năng suất cao hơn.

Lực lượng lao động qua đào tạo tăng nhanh ở nhóm có trình độ cao đẳng, đại học, nâng tổng số lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ lên hơn 12 triệu người (gần 22% tổng số lao động trong độ tuổi). Tỷ lệ lao động thất nghiệp giảm xuống còn 2,29% (tương đương với hơn 1,06 triệu người), thuộc nhóm thấp trong khu vực.

Dự báo về thị trường lao động quý 4-2018, ông Đào Quang Vinh cho rằng, số lao động có việc làm trong những tháng cuối năm 2018 có thể tăng hơn 200.000 người, nâng tổng số lao động có việc làm lên 54,26 triệu người. Thông thường, các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất sẽ có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất để kịp hoàn thành các hợp đồng trước Tết Nguyên đán. Tiếp theo là các nhóm ngành liên quan đến bán hàng, đóng gói quà Tết, trang trí nhà cửa...Nhìn chung, thị trường lao động, việc làm dịp cuối năm sẽ có nhiều điểm sáng.

Qua số liệu thống kê tại website tìm kiếm việc làm và trong các phiên giao dịch việc làm tại Hà Nội cho thấy thấy nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông bắt đầu tăng nhẹ. Cụ thể, tại phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Thạch Thất vừa qua có 35 đơn vị tham gia với hơn 1.100 chỉ tiêu tuyển dụng, trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm số lượng cao nhất. Mức thu nhập cho nhóm lao động phổ thông, sinh viên mới ra trường dao động từ 3,75 - 5 triệu đồng/tháng, tập trung ở các công việc thời vụ, bán thời gian.

Dự báo thị trường lao động cuối năm sôi động, tập trung ở các nhóm ngành như: xây dựng, dịch vụ vận tải kho bãi, du lịch - nhà hàng - khách sạn ,dịch vụ phục vụ và kinh doanh, bán hàng.

Tương tự, tại TP Hồ Chí Minh, theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh, thành phố sẽ cần khoảng 70.000 chỗ làm việc trong quý 4-2018 và khoảng 30.000 việc làm thời vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh vào những tháng cuối năm, chuẩn bị cho kinh doanh phục vụ dịp lễ, tết năm 2019.

An Nhiên

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/lao-dong-pho-thong-dat-hang-nhung-thang-cuoi-nam/785683.antd