Lao động nghỉ việc tại Singapore đến bệnh viện, nhà ga giúp chính phủ chống COVID-19

Nhiều nhân viên hàng không Singapore không có việc trong thời kỳ phong tỏa vì COVID-19 đã được huy động đảm nhận vai trò mới tại nơi công cộng, bệnh viện giúp chính phủ chống dịch.

Phi công hãng Jetstar - Jonathan Lau đến trung tâm ẩm thực để khuyến khích thực khách tuân theo giãn cách xã hội. Ảnh: Reuters

Phi công hãng Jetstar - Jonathan Lau đến trung tâm ẩm thực để khuyến khích thực khách tuân theo giãn cách xã hội. Ảnh: Reuters

Singapore đã tuyển dụng những lao động tạm thời nghỉ việc do COVID-19 để đáp ứng những nhiệm vụ mới. Những hãng hàng không như Singapore Airlines, Jetstar, công ty taxi ComfortDelGro đã cử nhân viên tạm nghỉ việc tham gia lực lượng hỗ trợ chính phủ chống dịch COVID-19.

Tiếp viên hàng không Geraldine Loo cho biết đây là tình thế “đôi bên cùng có lợi” khi hầu hết các hãng hàng không đã ngưng hoạt động của máy bay do dịch COVID-19. Loo nói: “Khi số chuyến bay giảm, tôi đã tìm kiếm việc gì khác để lấp đầy khoảng thời gian nhàn rỗi. Bây giờ tôi có thể dành thời gian để làm việc có ích”.

Ở thời điểm này, hàng ngày Geraldine Loo đến nhà ga thành phố để hướng dẫn người tham gia giao thông tuân thủ quy định về giãn cách xã hội và phương pháp phòng chống lây lan virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đồng nghiệp của Geraldine Loo là Norazillah Zayadi lại đến hỗ trợ ở bệnh viện. Cô Norazillah Zayadi đảm nhận hỗ trợ bữa ăn cho bệnh nhân, nhận phản hồi và quản lý người thân đến thăm bệnh nhân.

Nhiều lao động khác trong ngành hàng không cũng hỗ trợ cơ quan vận hành giao thông công cộng Singapore giám sát cách ly xã hội, đo thân nhiệt hành khách tại nhà ga và bến xe buýt.

Khoảng 5.000 nhân lực được điều phối làm việc tại Bộ Y tế, Cơ quan Môi trường Quốc gia, Tổng cục Du lịch Singapore và Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Singapore.

Singapore đã có biện pháp kịp thời hỗ trợ người không có việc làm trong thời gian dịch COVID-19 gây ảnh hưởng. Trong tháng 3, chính phủ Singapore đã nới lỏng quy định đối để người lái xe taxi tham gia vận chuyển hàng hóa.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết công ty taxi ComfortDelGro lên kế hoạch cử 10.000 lái xe của gia nhập nhóm vận chuyển hàng hóa cho cửa hàng trực tuyến RedMart.

Khi số ca mắc COVID-19 tại Singapore tiếp tục tăng, thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ người lao động cũng tăng theo. Thủ tướng Lý Hiển Long ngày 21/4 cho biết Singapore dự kiến kéo dài lệnh phong tỏa một phần thêm 4 tuần như vậy có hiệu lực đến 1/6.

Chính phủ Singapore đã chi hơn 60 tỷ USD bù đắp thiệt hại kinh tế do dịch COVID-19. Nhà kinh tế học Song Seng Wun tại dịch vụ ngân hàng cá nhân CIMB đánh giá việc bố trí lại công việc có thể giúp giảm tình trạng thất nghiệp tại Singapore.

Ngày 23/4, Singapore ghi nhận 10.141 ca nhiễm và 12 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/lao-dong-nghi-viec-tai-singapore-den-benh-vien-nha-ga-giup-chinh-phu-chong-covid19-20200423154225339.htm