Lao động Hà Tĩnh ở nước ngoài mỗi năm gửi về 4.000 tỷ đồng

Số liệu từ Sở Lao động – Thương binh & Xã hội, bình quân mỗi năm, lao động Hà Tĩnh làm việc ở nước ngoài gửi về nước một lượng ngoại tệ tương đương 4.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Xã Cương Gián (Nghi Xuân) hiện có khoảng 2.700 lao động đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, bình quân hàng năm gửi về trên 200 tỷ đồng

Xã Cương Gián (Nghi Xuân) hiện có khoảng 2.700 lao động đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, bình quân hàng năm gửi về trên 200 tỷ đồng

Hà Tĩnh hiện có trên 52.570 người đang làm việc tại 68 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, số lao động có hợp đồng 26.670 người, chiếm 51%; lao động không có hợp đồng là 25.900 người (chiếm 49%).

Lao động Hà Tĩnh chủ yếu tập trung ở các nước Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và các nước châu Phi - Trung Đông.

Ngoài ra, bình quân mỗi năm Hà Tĩnh có trên 10.000 lượt người đi làm việc ngắn hạn tại các nước: Thái Lan, Lào.

Bá Tân

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/lao-dong-viec-lam/lao-dong-ha-tinh-o-nuoc-ngoai-moi-nam-gui-ve-4-000-ty-dong/164787.htm