Lao động giỏi, nhiều sáng kiến

Thời gian qua, các đơn vị thuộc Quân khu 3 đánh giá cao chất lượng sửa chữa, bảo dưỡng súng, pháo của Xưởng X56, Cục Kỹ thuật quân khu, bởi quá trình sửa chữa, bảo dưỡng tại xưởng thời gian không dài, nhưng chất lượng bảo đảm tốt. Nhiều khẩu súng bộ binh sau khi nhận lại từ xưởng, đơn vị tổ chức bắn thử nghiệm có độ chính xác cao.

Chúng tôi đã đến Xưởng X56 tìm hiểu và được biết, đơn vị đã và đang áp dụng nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) vào bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, khí tài (VKKT). Ví như sáng kiến Hệ thống hỗ trợ bắn hiệu chỉnh súng bộ binh của Công đoàn bộ phận Phân xưởng Vũ khí được áp dụng năm 2018 cho hiệu quả cao. Hệ thống gồm: Camera và máy tính kết nối internet có phần mềm phân tích điểm chạm của đạn. Kết thúc mỗi loạt bắn, camera thu hình ảnh điểm chạm trên bia, sau đó gửi về máy tính để máy tính đưa ra thông số hiệu chỉnh về đầu ruồi, khe thước ngắm trong vòng 3 giây. Phương pháp hiệu chỉnh cũ là sau mỗi loạt bắn, người hiệu chỉnh phải thu bia về lập biểu đồ tính toán để đưa ra các thông số hiệu chỉnh trong khoảng thời gian hơn 10 phút.

 Chỉ huy Xưởng X56 kiểm tra, động viên đoàn viên công đoàn Phân xưởng Vũ khí thực hiện quy trình nhuộm đen súng bộ binh.

Chỉ huy Xưởng X56 kiểm tra, động viên đoàn viên công đoàn Phân xưởng Vũ khí thực hiện quy trình nhuộm đen súng bộ binh.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Vũ Tiến Đông, Giám đốc Xưởng X56 khẳng định: Công đoàn cơ sở (CĐCS) nhà máy luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động. Nhiệm vụ của xưởng khá nặng nề, ngoài sửa chữa vừa, bảo dưỡng súng, pháo, khí tài quang học thì còn huấn luyện nhân viên chuyên môn kỹ thuật phục vụ cho công tác huấn luyện, SSCĐ của LLVT quân khu. Đặc biệt, khi nguồn vật tư thay thế khó khăn, khan hiếm; trang thiết bị, công nghệ phục vụ sửa chữa súng, pháo, khí tài của xưởng chưa đồng bộ..., Đảng ủy, chỉ huy xưởng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất để CĐCS thực hiện Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với Phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” của đơn vị.

Từ chủ trương của Đảng ủy, chỉ huy xưởng, Ban Chấp hành CĐCS tổ chức và duy trì Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” nghiêm túc, chặt chẽ, hướng nội dung của phong trào vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật; tích cực nâng cao tay nghề bậc thợ; chủ động sáng tạo trong công việc, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn gia công cơ khí, sửa chữa súng, pháo, khí tài; chấp hành nghiêm tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động... Ban Chấp hành CĐCS xưởng tổ chức cho các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đăng ký các phần việc để giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong bảo dưỡng, sửa chữa; đăng ký đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; lập kế hoạch nâng cao tay nghề cho đội ngũ thợ trẻ, xây dựng chương trình của tổ công đoàn thực hiện ngày công tác kỹ thuật.

Thực hiện Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, cán bộ, ĐVCĐ xưởng luôn nêu cao trách nhiệm, nhiệt tình tham gia thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa VKKT. Trung bình hằng năm, CĐCS có gần 40 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng có hiệu quả cao. Những năm qua, xưởng đã sửa chữa hơn 100 khẩu pháo, hơn 1.200 khẩu súng cao xạ, súng bộ binh, gần 250 khí tài quang học, gia công hơn 1.800 chi tiết vũ khí... Từ năm 2015 đến nay, nhiều ĐVCĐ đạt danh hiệu thợ giỏi, danh hiệu “Bàn tay vàng”. Kết quả Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của CĐCS góp phần để Xưởng X56 luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa tại xưởng và sửa chữa cơ động, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, trên tuyến đảo Đông Bắc; nhiều năm liền Xưởng X56 được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Bài và ảnh: LINH LAN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lao-dong-gioi-nhieu-sang-kien-567804