Lào đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh nCoV

Chính phủ Lào đang khẩn trương áp dụng nhiều biện pháp nhằm đối phó dịch bệnh nCoV, có thể xuất hiện tại Lào.

Một số trường học ở Lào áp dụng biện pháp đo thân nhiệt học sinh trước khi vào lớp.

Một số trường học ở Lào áp dụng biện pháp đo thân nhiệt học sinh trước khi vào lớp.

Ngày 3-2, Thủ tướng Lào đã ký quyết định thành lập Ủy ban chuyên trách phòng chống dịch bệnh nCoV do một Phó Thủ tướng đứng đầu, nhằm chỉ đạo và điều phối công tác phòng chống dịch bệnh nCoV, mặc dù tại Lào chưa phát hiện trường hợp nào mắc dịch bệnh này. Do Lào có biên giới bộ phía bắc giáp với Trung Quốc, vì vậy nhiều khách du lịch Trung Quốc đi theo nhóm hoặc tự lái ô-tô đến du lịch các thành phố thuộc miền bắc Lào.

Trong năm 2019, có tới một triệu du khách Trung Quốc đã đến Lào du lịch, đặc biệt là dịp cuối năm. Ngoài ra việc hàng nghìn lao động Trung Quốc làm việc trong nhiều dự án xây dựng hạ tầng cơ sở lớn tại Lào sau thời gian về quê ăn Tết nay quay trở lại Lào, cũng trở thành một trong những vấn đề chính quyền Lào cần quan tâm đặc biệt. Mặc dù có áp dụng một số biện pháp tại các cửa khẩu quốc tế như đo thân nhiệt, phát nước sát trùng khô… tuy nhiên, những biện pháp này khó có thể ngăn chặn dịch bệnh nếu không phối hợp với các biện pháp quyết liệt khác. Hiện một số trường học và cơ sở giáo dục tại Lào đã áp dụng biện pháp đo thân nhiệt cho học sinh hằng ngày.

Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dịch tễ, Bộ Y tế Lào Phonepadith Xangsayarath cho biết, Lào vừa phát hiện 11 trường hợp nghi nhiễm chủng virus corona mới, sau khi tiến hành kiểm tra, hiện vẫn còn hai trường hợp chờ kết quả. Hiện nay, Trung tâm Phân tích và Dịch tễ trên đã được trang bị đầy đủ trang thiết bị nhằm chẩn đoán được các trường hợp bị nhiễm với nhiều công nghệ chẩn đoán được chứng nhận của Tổ chức Y tế thế giới, bảo đảm cho kết quả chẩn đoán chính xác tương đương các nước trong khu vực.

Ông Phonepadith Xangsayarath cho biết thêm, hiện nay, Lào có kế hoạch triển khai đưa máy Real time PCR, một loại máy hiện đại trong việc chẩn đoán nhanh virus corona đến các địa phương có nguy cơ lây nhiễm ở các tỉnh phía bắc Lào để chẩn đoán nhanh virus corona, các phương tiện này sẽ cho kết quả nhanh hơn các phương tiện đang sử dụng hiện nay, bởi có thể cho ra kết quả trong thời gian bốn giờ.

Tin, ảnh: XUÂN SƠN - DUY TOÀN

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43142802-lao-day-manh-phong-chong-dich-benh-ncov.html