Lào chúc mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong các buổi sáng và chiều 3-2, lãnh đạo một số ban, ngành của Lào như Ban đối ngoại T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chúc mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sảng Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020).

Đồng chí Sunthon Saynhachac (trái), Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Trưởng ban Đối ngoại chúc mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng CSVN.

Đồng chí Sunthon Saynhachac (trái), Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Trưởng ban Đối ngoại chúc mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng CSVN.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXNCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào Nguyễn Bá Hùng, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng đã có các buổi tiếp các đoàn đại biểu.

Tại các buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng và Công sứ Nguyễn Thanh Tùng cảm ơn lãnh đạo các ban, ngành của Lào đã đến chúc mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong suốt 90 năm qua và cho rằng, mọi bước phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, của đất nước Việt Nam luôn gắn bó chặt chẽ với sự phối hợp, giúp đỡ của Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào cũng như với sự phát triển của đất nước Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (phải) thông báo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được tại buổi tiếp ngày 3-2.

Thông báo về tình hình chính trị và phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết, hiện nay, nhân dân Việt Nam đang rất phấn khởi trước những thành tựu đạt được trong năm 2019 và bước vào năm mới 2020 với nhiều niềm tin mới bởi là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp để tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng viên và nhân dân Việt Nam phấn khởi và dành sự ủng hộ tuyệt đối công cuộc đổi mới cũng như công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà toàn Đảng đang quyết tâm thực hiện dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Công sứ Nguyễn Thanh Tùng (phải) khẳng định những thành tựu của Việt Nam luôn có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Lào, chiều 3-2.

Tại buổi tiếp, thay mặt Đoàn đại biểu Ban đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào, đồng chí Sunthon Saynhachac, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Đối ngoại gửi lời chúc mừng thân thiết và hữu nghị trên tinh thần đồng chí anh em đến Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam anh em; đánh giá cao những thành công và những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trên tất cả mọi lĩnh vực trong suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam; cho rằng, những thắng lợi của Việt Nam là nguồn động lực to lớn để Đảng NDCM Lào cũng như nhân dân các dân tộc Lào tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển và thịnh vượng; khẳng định Đảng NDCM Lào và nhân dân các dân tộc Lào luôn sát cánh, đứng bên cạnh và giành sự ủng hộ to lớn đối với Việt Nam, coi những thắng lợi mà Việt Nam đạt được như thắng lợi của mình.

Lãnh đạo các ban, ngành của Lào khẳng định mối quan hệ gắn bó, thủy chung khăng khít giữa Lào và Việt Nam sẽ mãi phát triển; cho rằng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước là quy luật phát triển của hai nước, được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cayson Phomvihan, Chủ tịch Xuphanuvong kính yêu đặt nền móng; nhấn mạnh Lào rất tự hào Đảng NDCM Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam có tiền thân là Đảng Cộng sản Đông Dương và hiện nay, mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa phồn vinh và thịnh vượng.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào đã gửi điện mừng đến Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay mặt Đảng bộ Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào, đồng chí Sunthon Saynhachac, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Trưởng ban Đối ngoại đã gửi điện mừng đến đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin, ảnh: XUÂN SƠN-DUY TOÀN

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/43129302-lao-chuc-mung-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam.html