Lào Cai: Xác minh quy trình vụ nhà máy thủy điện xả lũ gây thiệt hại

Những ngày vừa qua, nhiều người dân thuộc 3 xã huyện Sa Pa, Lào Cai tập trung trước cổng nhà máy thủy điện Sử Pán 1 yêu cầu bồi thường thiệt hại do thủy điện xả lũ không đúng quy trình gây ra.

Những người dân xã Bản Hồ, Sử Pán và Tả Van (huyện Sa Pa, Lào Cai) đã kéo lên khu vực Nhà máy thủy điện Sử Pán 1 yêu cầu bồi thường. Họ cho rằng trận lũ xảy ra ngày 24/6 trên địa bàn do thủy điện xả lũ gây nên. Chính quyền huyện và cơ quan ban ngành đã đến trao đổi để giải quyết nhưng người dân chưa đồng ý. Nhà máy Sử Pán 1 đang phải dừng xả nước, phát điện.

Trả lời PV báo , ông Đỗ Trường Giang (Giám đốc sở Công thương Lào Cai) cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan ban ngành đã vào cuộc kiểm tra quy trình vận hành. Hiện vẫn đang xem xét và chưa có kết luận cụ thể. Bộ Công thương cũng sẽ cử đoàn công tác lên để giải quyết và làm rõ, sẽ sớm đưa ra kết luận.

Ảnh người dân cung cấp

Ảnh người dân cung cấp

Cũng theo ông Giang, chính quyền đã quyết định hỗ trợ tạm thời cho các gia đình bị thiệt hại. Sau đó, khi đại diện Bộ Công thương và các ban ngành xem xét cụ thể sẽ đưa ra mức hỗ trợ cho từng gia đình. Tuy nhiên khi PV đặt đâu hỏi lý do gì mà thủy điện Sử Pán 1 lại để xảy ra sự việc xả lũ không thông báo như vậy, ông Giang cho rằng hiện vẫn phải xem xét lại các quy trình chi tiết, có nhiều vấn đề không đơn giản để đánh giá. Nhà máy cũng đã có báo cáo bước đầu nhưng cơ quan ban ngành sẽ xác minh.

Cũng trao đổi với PV báo , ông Đào A Khởi (Chủ tịch UBND xã Bản Hồ) cho biết thông tin, cơ quan ban ngành đã quyết định chi tiền hỗ trợ tạm thời cho người dân nhưng người dân không đồng ý. Họ cho rằng cần xác định cụ thể và bồi thường 1 lần chứ không cần tạm thời.

Ảnh người dân cung cấp

Riêng xã Bản Hồ, có 62 hộ dân bị thiệt hại. Người dân tập trung ôn hòa, không la hét hay đập phá. Chính quyền đã đối thoại, vận động người dân trở về nhà, chờ kết luận của cơ quan chuyên môn. Đến 1h sáng 13/7, người dân đã giải tán khỏi nhà máy và về nhà.

Trước đó, ngày 26/4, trên địa bàn 3 xã Bản Hồ, Sử Pán và Tả Van đã xảy ra lũ quét cuốn trôi, làm hư hại tài sản của nhiều hộ dân. Nhà máy thủy điện Sử Pán 1 bị khiếu nại đã không tuân thủ quy trình vận hành xả lũ, không báo cáo cho ngành chức năng để kịp thời thông báo cho người dân.

Lũ quét gây ra nhiều thiệt hại cho người dân ở đây - Ảnh người dân cung cấp

Người dân dựng lều tại khu vực Nhà máy Thủy điện Sử Pán 1 - Ảnh: Báo Lào Cai

Kảnh Kiên

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/lao-cai-xac-minh-quy-trinh-vu-nha-may-thuy-dien-xa-lu-gay-thiet-hai-1271802.html