Lào Cai - Vân Nam trao đổi phương án ngăn dịch bệnh địa bàn biên giới

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai, phối hợp với Chi đội quản lý biên giới Hồng Hà, Trạm kiểm tra xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tổ chức hoạt động tuần tra tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới và phòng chống dịch Covid -19.

Tại vạch phân định đường biên giới Chỉ huy trưởng tuần tra của hai bên đã gặp gỡ trao đổi phương án tuần tra, và các tình huống xử lý trên biên giới. Theo đó hai bên đã thống nhất tuần tra từ khu vực mốc 87 thuộc khu vực xã Y Tý, huyện Bát Xát cho đến mốc 167 thuộc xã Pha Long huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Hai bên cùng thành lập 9 tổ tuần tra, trong quá trình tuần tra hai bên đã tổ chức gặp gỡ trao đổi nhanh trên biên giới 38 lần, phát hơn 2000 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid -19, tuyên truyền giáo dục nhanh cho hơn 500 lượt cư dân biên giới.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên tiến hành tổng kết công tác tuần tra, hoạt động phòng chống dịch Covid -19, thông báo tình hình trên biên giới và hoạt động phòng chống dịch trong thời gian gần đây.

Hai bên đã thống nhất trong thời gian tới căn cứ yêu cầu công tác, cơ chế luân phiên tổ chức tuần tra liên hợp thi hành pháp luật trên biên giới mỗi tháng một lần. Trong thời gian phòng chống dịch hai bên cùng phối hợp làm tốt công tác quản lý biên giới, đường mòn, lối mở, đấu tranh phòng chống buôn lậu, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân biên giới chấp hành quy định pháp luật và ý thức phòng chống dịch bệnh, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và phòng chống dịch bệnh, kiên quyết ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn biên giới.

Nguyễn Hải

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nhip-song-hom-nay/lao-cai-van-nam-trao-doi-phuong-an-ngan-dich-benh-dia-ban-bien-gioi-496904.html