Lào Cai tưng bừng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 7/11, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tưng bừng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, chào mừng 87 năm truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017).

Ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai dự ngày hội đại đoàn kết tại thôn Cóc 2, xã Tả Phời, TP Lào Cai.

Đây là ngày hội được tổ chức để người dân trong thôn, xóm báo cáo thành tích, chia sẻ kinh nghiệm trong phong trào thi đua đoàn kết phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa. Ngày hội đã biểu dương, tôn vinh các gia đình văn hóa, gia đình hiếu học tiêu biểu; nhân dân trong thôn cùng ký giao ước thi đua thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bà Hà Thị Nga, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trao quà cho các hộ dân tiêu biểu tại xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên.

Ngày hội đại đoàn kết tại các địa phương của tỉnh Lào Cai năm nay được tổ chức trang trọng với 2 phần là phần lễ và phần hội. Phần lễ là các hoạt động mít tinh chào mừng ngày hội đại đoàn kết, trao quà cho các gia đình tiêu biểu... Sau phần lễ, phần hội được tiến hành với nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc; thi giã cốm, đồ xôi; thi đấu một số môn thể thao truyền thống như đẩy gậy, kéo co…

Đại diện các thôn xã Nậm Sài kí kết giao ước thi đua năm 2018.

Tham dự ngày hội đại đoàn kết điểm tại thôn Cóc 2 xã Tả Phời, TP Lào Cai - một trong những thôn kiểu mẫu nông thôn mới của thành phố Lào Cai, ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã biểu dương nỗ lực và những thành tích mà nhân dân thôn Cóc 2 đạt được những năm qua. Ông Vịnh mong muốn, bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, xây dựng thôn ngày càng giàu mạnh.

Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Cùng với việc khẳng định tỉnh, thành phố luôn quan tâm chăm lo tới nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cũng lưu ý, điều quan trọng nhất, quyết định nhất vẫn là từ nỗ lực của chính bà con. Thôn Cóc 2 cần đặt mục tiêu phấn đấu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; 100% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Đặc biệt, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Lào Cai, xã Tả Phời, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục và thường xuyên quan tâm nắm tâm tư, tình cảm, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề nghị của nhân dân; chăm lo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thôn Cóc 2 nói riêng và nhân dân xã Tả Phời nói chung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng thành phố Lào Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại…

Tại các điểm tổ chức ngày hội đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã diễn ra nhiều hoạt động, văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng ngày hội.

Trên địa bàn huyện Sa Pa, ngày hội đại đoàn kết điểm được tổ chức tại xã Nậm Sài - một địa phương nhiều năm qua không xảy ra trọng án và tệ nạn xã hội; không có người sinh con thứ 3. Đặc biệt, trong 30 năm qua, trên địa bàn xã Nậm Sài không xảy ra cháy rừng.

Tính từ đầu đến nay, toàn xã trồng thêm hơn 34.000 cây xanh các loại, nâng tổng diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên tại xã bàn lên hơn 1.124 ha.

Trong ngày hội đại đoàn kết sau khi cùng nhau ôn lại lịch sử 87 năm truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

UBND xã Nậm Sài đã tổ chức cho đại diện các đoàn thể 5 thôn, bản ký giao ước thi đua năm 2018, phấn đấu thực hiện hiệu quả 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong ngày hội đại đoàn kết năm nay xã Nậm Sài cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thu hút được đông đảo người dân trong xã tham gia.

Tại huyện Simacai, ngày hội đại đoàn kết điểm được tổ chức tại cụm 3 thôn Nàn Sín, Giàng Chá Chải và Sỉn Chù của xã Nàn Sín , đây là 3 thôm vùng cao của huyện Simacai có đến 151/174 hộ dân của 3 thôn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tiếp.Người dân 3 thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.

Trước đó, tại huyện Bảo Yên, Văn Bàn, Bắc Hà, ngày hội đại đoàn kết đã được tổ chức thành công. Riêng huyện Bát Xát và huyện Bảo Thắng sẽ được tổ chức lần lượt vào các ngày 8 và 10/11.

Trong những năm qua, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân luôn được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Lào Cai chú trọng. Từ đó phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân hang hai thi đua lao động phát triển kinh tế, xã hội đưa tỉnh Lào Cai trở thành điểm sáng trong các tỉnh Tây Bắc của tổ quốc.

Bích Hợp

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/suc-khoe-doi-song/201711/lao-cai-tung-bung-to-chuc-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-2860278/