Lào Cai: Trường THPT số 1 Mường Khương 50 năm xây dựng và phát triển

Cách đây 50 năm (tháng 9/1970), trường THPT số 1 huyện Mường Khương (tiền thân là trường phổ thông liên cấp 2-3) đặt tại thị trấn Mường Khương, trung tâm của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ngày đầu thành lập, khối cấp 3 chỉ có 01 lớp với 10 học sinh cùng 03 thầy giáo tham gia giảng dạy. Nhà trường đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của nó, đó là thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ giáo dục các thế hệ học sinh là con em của huyện Mường Khương phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Giờ hoạt động ngoại khóa

Mường Khương là huyện biên giới, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai (dân tộc H.Mông chiếm đa số hơn 41 % dân số). Theo thống kê năm 2019, diện tích toàn huyện 554 km², dân số là 63.682 người. Năm 1950, huyện Mường Khương được giải phóng hoàn toàn khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, nhưng phải chờ đến 20 năm sau mới có trường cấp 3 được thành lập, điều này càng cho chúng ta thầy khó khăn, gian khổ như thế nào ở một huyện miền núi như thế này. Từ năm 1951 – 1954 mặc dù được giải phóng, nhưng huyện Mường Khương bị thực dân Pháp và đế quốc Mỹ nhiều lần dụ dỗ, cưỡng bức đồng bào theo phỉ, cảnh khủng bố, sát hại dân lành có lúc diễn ra ngay trên phố huyện. Tuy nhiên Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương tiến hành truy quét, kêu gọi phỉ ra hàng, đập tan âm mưu “Phỉ hóa toàn dân” của thực dân, đế quốc.

Trong cái se lạnh của những ngày mùa thu năm 2020, chúng tôi trở lại trường THPT số 1 huyện Mường Khương trong dịp nhà trường đang gấp rút chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (trường tròn 50 tuổi). Trong không khí phấn khởi, đầm ấm, vui vẻ, chúng tôi được biết nhà trường đã báo cáo Sở GD&ĐT, UBND huyện Mường Khương để tổ chức gặp mặt các thế hệ giáo viên, học sinh của nhà trường, trong đó có nhiều thầy giáo, cô giáo đã gắn bó với trường, với các lớp học sinh ngay từ những ngày đầu thành lập và suốt quá trình phát triển, trưởng thành 50 năm qua (Lễ kỷ niệm tổ chức vào ngày 14-15/11/2020).

Một góc cảnh quan nhà trường

Lãnh đạo trường THPT số 1 huyện Mường Khương cho chúng tôi biết, mục đích và các yêu cầu của Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, nhằm: Ghi nhận những thành tích, truyền thống của nhà trường trong 50 năm xây dựng và trưởng thành; tạo cơ hội để các thế hệ cán bộ, giáo viên, cựu học sinh trở về thăm trường cũ, giao lưu gặp mặt tăng cường gắn bó giữa các thế hệ cán bộ, giáo viên và cựu học sinh với nhà trường. Tranh thủ sự tư vấn, ủng hộ của các thế hệ cán bộ quan lí, giáo viên và học sinh nhà trường để Lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp; tuyên truyền, thu hút sự quan tâm của xã hội hướng về Lễ kỷ niệm của Nhà trường; Lễ kỷ niệm đang gấp rút hoàn thành; tổ chức buổi Lễ trang trọng, mang tính giáo dục, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế của nhà trường; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tình nghĩa với các thế hệ thầy và trò; tạo niềm tin yêu, nâng cao uy tín của nhà trường với các cấp chính quyền, với nhân dân địa phương.

Trong suốt 50 năm qua, Trường THPT số 1 Mường Khương đã không ngừng phát triển và lớn mạnh. Ðến nay, thầy và trò nhà trường có thể tự hào về mái trường có bề dày truyền thống, với cơ sở vật chất tương đối khang trang, với môi trường sư phạm nền nếp, chất lượng giáo dục toàn diện đang trong lộ trình phấn đấu từng bước tiếp cận với tiêu chí của trường chuẩn quốc gia. Nhờ có sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Mường Khương, sự nỗ lực cố gắng của tập thể thầy giáo, cô giáo và sự cố gắng học tập của các em học sinh đã đạt được một số danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Ðó là những thành quả mà các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường đã dày công vun đắp.

Giờ chào cờ của học sinh

Năm học 2019- 2020 khép lại, nhà trường có 17 lớp với 698 học sinh (Khối 10: 277 học sinh, Khối 11: 238 học sinh, Khối 12: 183 học sinh). Nhà trường có 47 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (3 CBQL, 38 giáo viên và 6 nhân viên, trong đó 04 người có bằng thạc sĩ). Dù còn nhiều khó khăn trong dạy và học, thầy và trò nhà trường luôn phấn đấu vươn lên trong học tập và giảng dạy. Tỷ lệ học sinh khá giỏi của trường đạt 50 %; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT luôn đạt trên 95%; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường Đại học và Cao đẳng đạt trên 70%. Nhiều thầy cô giáo đã từng công tác ở trường hiện đang công tác hoặc đã từng công tác và giữ nhiều chức vụ quan trong của tỉnh Lào Cai, huyện Mường Khương; nhiều học sinh đã trưởng thành từ nhà trường đang công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền của tỉnh, của huyện và khởi nghiệp thành công trên mọi miền Tổ quốc.

Chúng tôi tin tưởng rằng trường THPT số 1 huyện Mường Khương luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo có hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mường Khương. Sự chung tay, giúp sức của các thế hệ thầy cô giáo, các thế hệ cựu học sinh ủng hộ để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường như mong đợi, gửi gắm của biết bao thế hệ thầy cô giáo và học sinh. Chúc cho ngôi trường 50 tuổi từng bước trưởng thành về mọi mặt, là địa chỉ tin cậy về giáo dục toàn diện học sinh cấp THPT của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Nguyễn Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy Mường Khương

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/lao-cai-truong-thpt-so-1-muong-khuong-50-nam-xay-dung-va-phat-trien-80366