Lào Cai: Trẻ hóa hội viên văn học - nghệ thuật

Những năm qua, Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm quy tụ những người đam mê nghệ thuật, sáng tạo và có nhiệt huyết cao.

Mai Ngọc là 1 trong 3 tác giả vừa được kết nạp vào Hội VHNT tỉnh

Mai Ngọc là 1 trong 3 tác giả vừa được kết nạp vào Hội VHNT tỉnh

Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội VHNT tỉnh đã kết nạp thêm 3 hội viên, trong đó có 1 hội viên Chi hội thơ, tác giả Mai Ngọc (Nguyễn Thị Mai Ngọc) là một trong số đó. Với tác giả Mai Ngọc, thơ là niềm vui trong cuộc sống. Yêu thơ từ khi còn trẻ và niềm đam mê cứ như dòng nước mát chảy mãi trong tâm hồn người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi. Những trải nghiệm hoặc kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống được bà cảm nhận và hóa vần thơ một cách chân thực, mộc mạc.

Tâm sự về cơ duyên trở thành hội viên Hội VHNT tỉnh, tác giả Mai Ngọc cho biết: Trước đây, dù đã sáng tác nhiều bài thơ nhưng tôi luôn nghĩ rằng đó là niềm vui riêng của mình. Rồi qua bạn thơ, tôi biết đến Chi hội thơ, Hội VHNT tỉnh. Từ đó, tôi được gặp gỡ, giao lưu với những người có chung tình yêu thơ, những người bạn ấy đã động viên, giúp đỡ tôi gửi bài về Tạp chí Phan si păng. Ban Biên tập tạp chí đã đăng những bài thơ tôi gửi, giúp tôi có thêm động lực viết và tiếp tục gửi cộng tác.

Tên tác giả Mai Ngọc lần đầu tiên xuất hiện trên Tạp chí Phan si păng vào tháng 8/2020 với chùm 3 bài thơ. Từ đó, đến cuối năm 2020, bà có thêm hàng chục tác phẩm được đăng trên Tạp chí Phan si păng và đủ điều kiện để được kết nạp vào Hội VHNT tỉnh. Ngày 2/3 vừa qua, bà chính thức trở thành hội viên thứ 121 của Chi hội thơ, Hội VHNT Lào Cai.

Theo nhà văn Mã Anh Lâm, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, những năm qua, hội rất chú trọng phát triển hội viên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, nhất là khi đội ngũ hội viên đang bị già hóa, độ tuổi trung bình 55 tuổi, cao nhất trong cả nước. Hội đã có nhiều cuộc họp, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết vấn đề.

Trong số các giải pháp được thực hiện, chú trọng xây dựng đội ngũ sáng tác trẻ, bồi dưỡng lớp tài năng kế cận được lãnh đạo hội đặc biệt quan tâm. Từ năm 2017, Hội VHNT tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ cho những cây bút trẻ, học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp và trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, từ năm 2020, Hội VHNT tỉnh cũng tổ chức thêm các lớp bồi dưỡng sáng tác trẻ ở chuyên ngành Mỹ thuật và Âm nhạc, với sự tham gia của các giảng viên là hội viên chuyên ngành từ trung ương, có nhiều kinh nghiệm sáng tác. Mục tiêu của các lớp bồi dưỡng là trang bị cho học viên những kỹ năng để phát triển nhân cách, trí tưởng tượng và óc sáng tạo, dần làm quen với sáng tác văn học nghệ thuật, nhằm phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ.

Em Lý Yến Nhi, học sinh Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai tâm sự: Khi tham gia lớp bồi dưỡng sáng tác, em được các giảng viên hướng dẫn cách viết về những điều mình cảm nhận, suy nghĩ, thậm chí là chuyển thể hoặc phổ nhạc cho một bài thơ. Em đã học được nhiều điều bổ ích và thấy yêu thơ văn, âm nhạc, yêu cuộc sống, muốn sáng tác được thật nhiều tác phẩm hay.

Để phát triển hội viên, Hội VHNT tỉnh cũng kêu gọi bạn đọc trong toàn tỉnh tham gia Giải thưởng VHNT hằng năm, Giải thưởng Phan si păng và những giải thưởng chuyên đề khác của hội và các cơ quan báo chí, ban, ngành tại địa phương phát động. Thông qua đó, nắm được những tác phẩm dự thi tốt và phát hiện những cộng tác viên có tiềm năng.

Chị Nguyễn Hồng Loan, công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là cộng tác viên lâu năm của Hội VHNT tỉnh. Chị rất thích viết văn, nhất là thể loại truyện ngắn, bút ký, ghi chép. Dù không công tác tại một cơ quan báo chí chuyên nghiệp nhưng với nhiệm vụ làm truyền thông của ngành y tế và tình yêu văn chương, từ năm 2016, chị đã tích cực viết và gửi đăng gần chục tác phẩm trên Tạp chí Phan si păng. Các tác phẩm của chị tập trung vào đề tài phụ nữ vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống những người đang công tác trong ngành y… Chị còn mạnh dạn gửi những truyện ngắn tâm đắc dự các cuộc thi do hội phát động và đạt được một số giải thưởng như giải Khuyến khích Giải thưởng VHNT tỉnh Lào Cai năm 2020 với truyện ngắn “Niềm tin phía trước”.

Tác giả Nguyễn Hồng Loan cho biết: Tôi thích viết những điều mình cảm nhận và được trải nghiệm trong cuộc sống để chia sẻ quan điểm, thử sức sáng tạo hoặc đơn giản là để giãi bày tâm tư, tình cảm của mình. Mỗi khi tác phẩm của mình được đăng tải, tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi đang phấn đấu trở thành hội viên của Hội VHNT tỉnh.

Mỗi năm, Hội VHNT tỉnh kết nạp thêm 5 - 7 hội viên mới, đây vẫn là con số khá khiêm tốn. Việc phát triển hội viên Hội VHNT gặp nhiều khó khăn là tình trạng chung của cả nước chứ không riêng Lào Cai. “Quan điểm của Hội VHNT tỉnh là chất lượng hơn số lượng, nên không kết nạp ồ ạt, mà luôn trải qua quá trình tìm hiểu, thử sức và đánh giá qua bài viết, hoạt động nghệ thuật”, nhà văn Mã Anh Lâm, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh khẳng định.

Phát triển hội viên để tăng sức sáng tạo cho Hội VHNT tỉnh, đồng thời góp phần bổ sung hội viên có năng lực cho các hội chuyên ngành Trung ương là rất cần thiết. Qua đó, Hội VHNT có được đội ngũ hội viên chất lượng, tâm huyết, say mê với sáng tạo VHNT, hướng tới những tác phẩm VHNT có giá trị cao về nội dung nghệ thuật, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam có đạo đức, tâm hồn, lối sống và nhân cách cao đẹp.

Hoàng Thương

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/lao-cai-tre-hoa-hoi-vien-van-hoc--nghe-thuat-83469