Lào Cai tăng cường hợp tác với châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Ngày 22/5, UBND tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm trao đổi về tình hình dịch bệnh của hai bên, thúc đẩy giao lưu thương mại và hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian tới.

Tại điểm cầu tỉnh Lào Cai, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chủ trị hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Lào Cai, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chủ trị hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Lào Cai, ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chủ trì hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo các Sở: Ngoại vụ, Công Thương, Y Tế, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Xây dựng; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Tại điểm cầu châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, ông La Vinh Húc - Phó Châu trưởng châu Hồng Hà chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các lãnh đạo của Ban Ngoại vụ, Cục Thương vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan của châu Hồng Hà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh đã thông tin nhanh về tình hình dịch COVID-19 của Việt Nam nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã hơn 1 tháng liên tục, Việt Nam không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng. Trong tổng số 324 ca nhiễm bệnh từ đầu mùa dịch đến nay (tính đến ngày 19/5) đã có 263 ca được chữa khỏi và chưa có ca tử vong. Tại tỉnh Lào Cai, ngoài 2 khách du lịch quốc tịch Anh được phát hiện nhiễm bệnh vào ngày 8/3, đến nay chưa phát hiện ca nhiễm nào trong cộng đồng. Hiện nay, các hoạt động sinh hoạt và sản xuất tại tỉnh Lào Cai đã được khôi phục bình thường.

Bên cạnh đó, Lào Cai đã chủ động phối hợp chặt chẽ với tỉnh Vân Nam trong việc thông tin tình hình dịch bệnh; phối hợp ngăn chặn dịch bệnh, kiểm tra người và phương tiện xuất nhập qua biên giới. Tính đến thời điểm hiện tại, không có trường hợp nào bị lây nhiễm dịch bệnh qua cửa khẩu hai bên.

Do tác động của dịch COVID-19 nên sản lượng hàng hóa giao thương qua các cửa khẩu Lào Cai đã sụt giảm. Từ ngày 18/4 tới nay, số lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu trung bình chỉ đạt 250 - 300 phương tiện mỗi ngày. Mặc dù doanh nghiệp hai bên đều có nhu cầu thông quan mặt hàng trái cây nhập khẩu vào Trung Quốc qua tuyến đường sắt nhưng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu chưa nằm trong danh mục cửa khẩu được phép nhập khẩu trái cây tại Trung Quốc nên không thực hiện được.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh, để tăng cường các nội dung hợp tác, hai bên cần tăng cường gặp gỡ, trao đổi giữa các ngành hữu quan nhằm kịp thời trao đổi, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy mạnh mẽ các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực phối hợp cùng phòng chống dịch. Hai bên cần thúc đẩy giao thương, hợp tác thương mại biên giới, nâng cao kim ngạch xuất khẩu; thống nhất các biện pháp quản lý người, phương tiện và hàng hóa xuất nhập cảnh.

Ông La Vinh Húc - Phó Châu trưởng châu Hồng Hà đồng thuận cao với những đánh giá, đề xuất hợp tác của tỉnh Lào Cai. Ông La Vinh Húc nhận định, dịch COVID-19 đã tác động lớn đến mọi lĩnh vực hợp tác giữa hai bên. Hiện châu Hồng Hà và huyện Hà Khẩu không còn ca nhiễm bệnh trong cộng đồng. Tuy nhiên, nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại còn tiềm ẩn. Thời gian tới, châu Hồng Hà sẽ thành lập Tổ chuyên trách thúc đẩy hoạt động giao thương, hợp tác để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thông quan người, phương tiện và hàng hóa tại cửa khẩu.

Tại điểm cầu châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ông La Vinh Húc, Phó Châu trưởng châu Hồng Hà chủ trì hội nghị.

Phía châu Hồng Hà cũng đưa ra các đề nghị đối với việc khai thác hành lang kinh tế, cần tăng cường hợp tác để giao lưu giữa các địa phương. Cụ thể, hai bên cần tích cực hợp tác tăng cường thông quan, tiện lợi hóa, rút ngắn thời gian thông quan, kiểm soát hàng hóa đối với hàng nông sản; tháo gỡ khó khăn về phương tiện vận tải, đảm bảo thông quan được nhanh chóng; phát huy tích cực cơ chế hội đàm cầu đường bộ biên giới; xây dựng cơ chế giao lưu, hợp tác, thúc đẩy nhanh chóng đề án hợp tác qua biên giới...

Phó Châu trưởng châu Hồng Hà đề xuất với tỉnh Lào Cai đẩy nhanh tiến độ di chuyển cặp chợ biên giới về khu thương mại Kim Thành, tăng cường thời gian, giảm ách tắc thông quan; đề xuất Lào Cai xem xét giảm thiểu giá thành thu phí, thúc đẩy giao thương, thúc đẩy hợp tác nguồn nhân lực, tăng cường quản lý biên giới, đồng thời nỗ lực khôi phục sản xuất trở lại bình thường.

Kết thúc hội nghị, hai bên nhất trí thành lập tổ công tác để tiếp tục cải cách nhằm tiện lợi hóa, rút ngắn thời gian thông quan; kịp thời tháo gỡ khó khăn về phương tiện vận tải, đảm bảo thông quan được nhanh chóng; thống nhất có luồng ưu tiên thông quan cho hàng nông sản tươi sống. Hai bên tích cực phối hợp để thành lập cặp chợ biên giới Kim Thành (Lào Cai) – Bắc Sơn (Hà Khẩu); phát huy tích cực cơ chế hội đàm cầu đường bộ biên giới; thúc đẩy hợp tác nguồn nhân lực; hợp tác bảo vệ biên giới, tăng cường sự kết nối, giao lưu, tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác lên tầm cao mới.

Tin, ảnh: Hương Thu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/lao-cai-tang-cuong-hop-tac-voi-chau-hong-ha-tinh-van-nam-trung-quoc-20200522183337698.htm