Lào Cai: Mưa lũ làm 1 người chết, 2 người mất tích

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã khiến 1 người chết, 2 người mất tích, 3 người bị thương.

Trường tiểu học Nậm Nhừ sau trận lũ ống ngày 17/8 - Ảnh: CHÍ TUỆ.

Theo BáoTuổi trẻ, khoảng 3h sáng 19/8, một khối lượng lớn đất đá sạt lở đè trúng nhà anh Phàn Quẩy Vầy (27 tuổi) trong khi 4 người đang ngủ. Hậu quả, anh Vầy tử vong tại chỗ, vợ và 2 con gái bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sa Pa.

Theo lãnh đạo UBND xã Bản Hồ (huyện Sa Pa), ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã đã huy động dân quân và người dân triển khai công tác cứu hộ, khẩn trương đưa 3 nạn nhân bị thương đi cấp cứu và tìm kiếm, đưa nạn nhân bị đất đá vùi lấp ra ngoài.

Tại xã Ngũ Chỉ Sơn, sáng cùng ngày, mưa lớn gây lũ, sạt lở đất đá khiến ông Tẩn Vần Dảo (40 tuổi, dân tộc Dao, trú thôn Can Hồ B, xã Ngũ Chỉ Sơn) mất tích.

Chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân và khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Bể nuôi cá tầm, nơi ông Khâm đến sửa đường ống nước.

Báo Nhân dân cũng đưa tin, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 18/8, ông Nguyễn Văn Khâm, 61 tuổi, là công nhân thuộc Công ty CP Nông nghiệp - Công nghệ cao Hà Nội, đi sửa ống dẫn nước vào bể nuôi cá tầm (đặt tại thôn Ta Náng) trong lúc trời mưa và nước lũ đã không thấy về phòng ngủ.

Phát hiện điều này, những công nhân ở cùng ông Khâm đã báo Công ty và chính quyền xã. Ngay sau đó, chính quyền xã Nậm Xé đã huy động lực lượng cứu hộ khoảng 20 người là công an viên, dân quân xã và lực lượng của Công ty CP Nông nghiệp - Công nghệ cao Hà Nội tiến hành rà soát, tìm kiếm dọc theo con suối Xi Tan, thuộc địa bàn xã Nậm Xé để tìm kiếm. Nhưng đến 17 giờ ngày 19/8, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Theo dự đoán của chính quyền xã Nậm Xé, có thể trong lúc sửa ống nước bên cạnh suối, ông Khâm đã bị lũ ống cuốn trôi, mất tích. “Trong ngày 20/8, xã sẽ tăng cường thêm nhân lực, tổ chức tìm kiếm tại các vụng nước sâu trên suối Xi Tan và hồ thủy điện Minh Lương thượng”, ông Vàng A Tớ, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Xé thông tin thêm.

Còn tại huyện Bát Xát, mưa lớn kéo dài từ ngày 17 đến 19/8 đã khiến 15 ngôi nhà (8 nhà ở xã A Mú Sung, 7 nhà ở xã Phìn Ngan) của người dân bị hư hỏng, đổ tường, sụt nền, sập mái.

Không chỉ thiệt hại về nhà ở, mưa lớn đã khiến hàng chục ha lúa, rau màu của người dân Bát Xát bị đất đá vùi lấp, ngập úng; nhiều tuyến đường huyết mạch bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

BP (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/lao-cai-mua-lu-lam-1-nguoi-chet-2-nguoi-mat-tich-20200820092656558.htm