Lào Cai: Mưa lũ cuốn trôi 3 người, hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng

Trận mưa lớn gây lũ quét tại xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai sáng 17/4 đã cuốn trôi 3 người, khiến hàng chục ngôi nhà cùng nhiều tài sản bị hư hỏng.

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 80 mm trong thời gian từ 19h ngày 16/4 đến 7h ngày 17/4. Trong đó, một số trạm có lượng mưa lớn như: Cao Sơn (Lào Cai): 97 mm; Thân Thuộc (Lai Châu): 119 mm; Tân Đồng (Yên Bái): 140 mm; Mai Châu (Hòa Bình): 92 mm; Bắc Quang (Hà Giang): 108 mm; Quốc Oai (Hà Nội): 182 mm; Thạch Thất (Hà Nội): 153 mm; Thanh Thủy (Nghệ An): 127 mm; Đức Bồng (Hà Tĩnh): 95 mm.

Đáng chú ý, vào khoảng 3h sáng 17/4, tại xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai xảy ra trận lũ bất ngờ làm 3 người chết, mất tích, hàng chục ngôi nhà cùng nhiều tài sản bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 2,5 tỷ đồng.

Cụ thể, lũ đã cuốn trôi 3 người (không phải là người dân địa phương), đến 7h sáng đã tìm thấy thi thể 2 người, 1 người vẫn mất tích. Hiện đã xác định được danh tính 1 người tử vong là anh Ma A L., sinh năm 1985, thường trú xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Công tác tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả trận lũ đang được cơ quan chức năng triển khai tích cực với phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ). Hơn 250 người được huy động để tìm kiếm người mất tích và giúp đỡ các nhà dân bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả. Gia đình có người chết được hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng; lực lượng chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể anh Ma A L. cho người thân đưa về mai táng.

 Bùn đất tràn vào nhà dân. (Ảnh:VOV)

Bùn đất tràn vào nhà dân. (Ảnh:VOV)

Bên cạnh đó trận lũ còn làm hư hỏng 25 căn nhà, cùng hàng chục xe máy và nhiều tài sản khác. Bùn, đá từ trên núi tràn xuống kín mặt đường Quốc lộ 279 với chiều dài khoảng 200m, khiến giao thông ách tắc hoàn toàn. Huyện đã huy động nhân lực, máy móc có mặt tại hiện trường, đến trưa nay đã dọn hót bùn đất, đảm bảo thông tuyến.

"Ngoài lực lượng chức năng và lực lượng tại chỗ đang giúp bà con thu dọn nhà cửa và nạo vét cống rãnh cũng như dọn đường 279 để thông xe, chúng tôi đã chỉ đạo ngay cho lực lượng y tế đến để sau khi dọn dẹp xong sẽ tiến hành tiêu độc khử trùng và điện lực đang lắp lại điện cho bà con trở lại sinh hoạt bình thường. Theo dự báo thời tiết, những ngày tới sẽ tiếp tục có mưa, khả năng vẫn xảy ra lũ, do vậy chúng tôi tiếp tục chỉ đạo khắc phục thiên tai, đồng thời các lực lượng chức năng sẽ trực sẵn sàng ứng phó với mưa bão", ông Phí Công Hoan, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết.

Về thiệt hại hoa mầu, lũ đã vùi lấp hoàn toàn 5ha lúa xuân hè tại xã Minh Lương đồng thời làm hư hỏng nhiều diện tích cây ăn quả.

Ngoài xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, mưa lớn còn gây ảnh hưởng đến nhà cửa, hoa màu của một số hộ tại xã Lùng Vai, huyện Mường Khương và xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Còn tại tỉnh Gia Lai, theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa dông, lốc, sét làm tốc mái 1 căn bếp tại huyện Đăk Đoa vào ngày 15/4/2021 và 12 căn nhà tại huyện Chư Sê ngày 13/4/2021.

Tại TP.HCM, sáng 16/4/2021, mưa dông làm 8 cây xanh bị gãy đổ, 1 người bị thương nhẹ tại các quận 12 và quận Tân Phú.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, để ứng phó với tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần triển khai thực hiện công văn số 173/VPTT ngày 15/4/2021 của Văn phòng thường trực về việc chủ động ứng phó với mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá và gió mạnh, sóng lớn trên biển. Riêng với tỉnh Lào Cai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh khẩn trương tìm kiếm 1 người bị mất tích do lũ cuốn trôi.

Các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ triển khai thực hiện công văn số 165/VPTT ngày 14/4/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm.

Các địa phương cũng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão SURIGAE đang hoạt động phía Đông quần đảo Philippines. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Minh Hoa (t/h theo VOV, dangcongsan.vn)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mua-lu-tai-lao-cai-cuon-troi-3-nguoi-hang-chuc-ngoi-nha-bi-hu-hong-a511676.html