Lào Cai: Một phụ nữ bị cháu ruột hành hung rồi cướp trang sức

Đối tượng Lương Cao Nguyên (SN 1991), trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương vừa ra đầu thú tại Ban công an xã này vì hành vi cướp tài sản.

Theo đó, khoảng 10h00 ngày 7/10, chị Hà Thị Cúc (SN 1984), trú tại thôn Na Mạ 2, xã Bảo Lầu đang làm cỏ dứa trên đồi thì bị cháu ruột đánh và lấy sợi dây chuyền, đôi hoa tai bằng vàng mà chị Cúc đang đeo trên người rồi bỏ chạy lên đồi cao su.

Đối tượng Nguyên tại cơ quan công an.

Đối tượng Nguyên tại cơ quan công an.

Sau khi bị hành hung gây thương tích, chị Cúc cố về nhà rồi nhờ người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Biết mình đã vi phạm pháp luật, khoảng 11h00, đối tượng Lương Cao Nguyên đã gọi điện và nhờ người thân đưa mình ra Ban Công an xã để đầu thú và nộp lại tài sản đã cướp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Mường Khương đã cử tổ công tác xuống hiện trường điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Tìm hiểu được biết, Nguyên là đối tượng lười lao động, nợ nần nhiều nên khi nhìn thấy chị Cúc đeo trang sức bằng vàng đã nảy sinh lòng tham.

P. Họ

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/lao-cai-mot-phu-nu-bi-chau-ruot-hanh-hung-roi-cuop-trang-suc-d108605.html