Lào Cai: Một người bị lũ cuốn trôi do mưa lũ

Nạn nhân là chị Triệu Thị Siết (SN 1986), trú tại thôn 4, xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn – Lào Cai.

Thông tin từ UBND xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, vào khoảng 12h đêm 30/7 và rạng sáng ngày 31/7 trên địa bàn xã Võ Lao, huyện Văn Bàn – Lào Cai xuất hiện lũ lớn gây mất an toàn giao thông.

 Cầu tràn nơi xảy ra vụ việc

Cầu tràn nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau đó UBND xã Võ Lao đã bố trí lực lượng kiểm tra, chốt chặn nhắc nhở người dân không được điều khiển phương tiện giao thông đi qua cầu tràn này. Tuy nhiên, do mưa to mực nước đổ về lớn gây lũ mạnh, lực lượng chức năng không thể di chuyển sang bờ đối diện được.

Khoảng 1h30 sáng ngày 31/7, đã có 4 phương tiện di chuyển hướng từ xã Văn Sơn về xã Võ Lao, lực lượng chức năng đã ra tín hiệu cảnh báo cho 4 phương tiện di chuyển theo hướng khác. Thế nhưng vẫn có 1 người điều khiển phương tiện đi qua cầu tràn nên đã bị lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng xã Võ Lao đang nỗ lực tìm kiếm thi thể chị Siết

Ngay sau đó, UBND xã Võ Lao đã huy động lực lượng quân sự, công an xã và nhân dân tổ chức tìm kiếm. Đến 3h30 cùng ngày mới chỉ tìm thấy 1 chiếc xe máy cách cầu tràn hơn 300m. Tiến hành xác minh danh tính nạn nhân bị cuốn trôi mất tích là chị Triệu Thị Siết (SN 1986), trú tại thôn 4, xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn – Lào Cai. Được biết chị Siết là công nhân tại một cơ sở chế biến gỗ ở xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Sau khi làm việc xong ca 2, lúc 1h15 sáng 31/7, chị Siết đi qua cầu tràn thì xảy ra sự việc trên.

Hiện, lực lượng chức năng xã Võ Lao, gia đình nạn nhân đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Mùi Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/lao-cai-mot-nguoi-bi-lu-cuon-troi-do-mua-lu-1258269.html