Lào Cai: Lũ cuốn bay 1 cầu sắt, sập hàng chục ngôi nhà

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Lào Cai thông tin, do ảnh hưởng của trận mưa lũ ngày 22/10, đã gây thiệt hại 6,5 tỷ đồng.

Theo báo Vietnamnet, do mưa lũ ở đầu nguồn đổ về bất ngờ, làm suối Nghĩa Đô đoạn chảy qua xã Vĩnh Yên, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên xảy ra lũ quét gây ngập lụt nhiều nhà cửa, tài sản, cuốn trôi hàng trăm ha lúa, hoa màu của người dân.

Lũ quét bất ngờ đổ về Lào Cai, cuốn trôi nhiều tài sản. (Ảnh: Vietnamnet)

Thống kê ban đầu của UBND huyện Bảo Yên, lũ ống tràn ngập khu trung tâm xã Nghĩa Đô làm sập đổ hoàn toàn chín ngôi nhà (xây cấp bốn và nhà sàn bằng gỗ), ngập úng và hư hỏng 87 ngôi nhà khác.

Lũ ống cuốn trôi cầu sắt bắc qua bản Lằng, làm gãy đổ chín cột điện 0,4kV; tuyến tỉnh lộ 153 bị ngập và sạt lở 700m đất đá ở ta-luy âm và ta-luy dương, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ; nhiều tuyến đường liên thôn bản bị lũ xói mòn, sạt lở gây khó khăn trong việc đi lại của người dân.

Về nông nghiệp, lũ ống cuốn trôi và làm ngập úng 195 ha lúa và hoa màu của người dân, trong đó có 154 ha lúa đang chín, 4,4 ha ao cá bị ngập, 306 con lợn và 1.050 gia cầm bị chết. Ước tổng thiệt hại khoảng hơn 5 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng xã Nghĩa Đô vớt được thi thể một nam giới khoảng 50 tuổi (chưa xác định danh tính) - báo Nhân dân đưa tin.

Bên cạnh đó, mưa lũ cũng làm ảnh hưởng 280,43ha lúa; trong đó diện tích bị ngập, nước tràn qua 232,58ha....

Về hạ cơ sở hạ tầng, lũ cuốn bay 1 cầu sắt, làm gãy đổ 10 cột điện. 10 tuyến đường giao thông nông thôn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.Tổng thiệt hại ước tính 6,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi lũ ống xảy ra, huyện Bảo Yên đã huy động lực lượng tại chỗ gồm hơn 250 người là công an viên, dân quân và nhân dân các xã Xuân Hòa, Nghĩa Đô cùng với lực lượng công an, bộ đội của huyện và cán bộ kiểm lâm huyện đến hiện trường giúp dân dọn dẹp nhà ở; tìm kiếm tài sản, vật dụng sinh hoạt; nạo vét bùn đất vệ sinh môi trường…

Theo người dân và chính quyền địa phương, đây là trận lũ ống “bất thường” có cường độ mạnh nhất xảy ra ở Nghĩa Đô trong nhiều năm qua vì đây là cuối mùa mưa bão.

Hiện nay, các lực lượng chức năng đang giúp người dân thu hoạch những diện tích lúa đã chín bị ngập để tránh hư hỏng; bố trí nhà ở tạm thời cho các hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà cửa...

Minh Hạnh (Tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/lao-cai-lu-cuon-bay-1-cau-sat-sap-hang-chuc-ngoi-nha-107738