Lào Cai: Khởi tố vụ nam thanh niên bịt mặt nổ súng cướp ngân hàng Agribank

Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng cướp Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Bảo Thắng.

Ngày 27/6, thông tin từ Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Vùi Văn Dũng (27 tuổi, trú tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) để điều tra hành vi "Cướp tài sản".

Đối tượng Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Lào Cai

Đối tượng Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Lào Cai

Trước đó, khoảng hơn 11 giờ ngày 13/6, Công an huyện nhận được tin báo tại Phòng Giao dịch Phú Xuân của Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Bảo Thắng (thuộc địa phận thôn Giao Bình, xã Xuân Giao) xảy ra một vụ cướp ngân hàng.

Trong khi các nhân viên đang thực hiện giao dịch thì xuất hiện 1 nam thanh niên dáng người gầy, cao khoảng 1,7 m, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu màu đen, mặc áo khoác dạng áo mưa màu đỏ, đeo găng tay đi vào phòng giao dịch, cầm 1 khẩu súng ngắn uy hiếp nhân viên giao dịch để cướp tiền.

Bị bảo vệ ngân hàng phát hiện, đối tượng Dũng nhanh chóng di chuyển ra phía ngoài và điều khiển xe máy bỏ chạy. Trước khi tẩu thoát, đối tượng đã dùng súng bắn vào cửa kính của phòng giao dịch.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và nhanh chóng triển khai các phương án vây bắt đối tượng.

Chỉ trong vòng 92 tiếng sau khi gây án, chân dung đối tượng Vùi Văn Dũng đã được dựng lên đầy đủ. Thời điểm gây án, nghi phạm Dũng đang là công nhân của Nhà máy Gang thép Việt Trung, tạm trú ở tổ dân phố số 3, thị trấn Tằng Loỏng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án (chuyên án mang bí số 136C) đã lần theo dấu vết đối tượng và tiến hành tuyên truyền, vận động. Đến chiều 19/6, Vùi Văn Dũng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bảo Thắng đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Liên quan tới đối tượng Vùi Văn Dũng, sáng 27/6, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Trần Văn Ngọc (Chủ tịch UBND xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) cho biết: Dũng là con út trong gia đình có 2 chị em. Bố mẹ đối tượng này đều làm nông nghiệp, điều kiện kinh tế thuộc dạng khá giả.

Tại địa phương, từ trước tới nay Dũng chưa có tiền án tiền sự gì. Cách đây khoảng 4 năm, Dũng lấy vợ tại huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Sau khi cưới, Dũng chuyển về nhà vợ ở hẳn, rất ít khi về quê. Hiện tại vợ chồng đối tượng này đã có 1 đứa con.

Nguyễn Hằng - Xuân Thắng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/lao-cai-khoi-to-vu-nam-thanh-nien-bit-mat-no-sung-cuop-ngan-hang-agribank-20190627112711761.htm