Lào Cai: Hơn 70 học sinh bán trú có biểu hiện trúng độc sau bữa ăn tập thể

Tối 20/9, sau bữa ăn ở căng tin, nhiều học sinh trường dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hầu Thào (Sa Pa, Lào Cai) đồng loạt có biểu hiện bị trúng độc.

Ngay tối cùng ngày, tổng cộng 73 em học sinh được đưa đi nhập viện. Tại bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa, hầu hết các học sinh đều có biểu hiện chung là buồn nôn, nôn mửa, đau đầu chóng mặt. Các bác sĩ đã dừng biện pháp hỗ trợ kích thích nôn, truyền dịch để đào thải và giảm tải độc tố.

Bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa chăm sóc sức khỏe học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học - THCS xã Hầu Thào bị nghi ngộ độc thực phẩm. (Ảnh Báo Lào Cai)

Đến trưa 21/9, các học sinh đã ổn định sức khỏe trở lại bình thường. Hầu hết trong số đó đã được ra viện, còn lại một vài học sinh vẫn cần theo dõi thêm, nhưng sẽ được xuất viện sớm.

Theo đại diện Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai, khả năng các học sinh này bị trúng độc hóa chất trên thức ăn ở thể nhẹ. Các mẫu thức ăn tại bếp nhà trường đã được đem đi xét nghiệm, nguyên nhân chính xác sẽ sớm được công bố.

Được biết, sáng 21/9, Chi cục cũng đã làm việc với nhà trường để kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; đồng thời tiến hành điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm cung ứng nghi ngờ là tác nhân gây ngộ độc.

Trước đó, tối ngày 14/9, 7 học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Bản Già, huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) cũng phải nhập viện điều trị vì ăn nhầm phải bột hóa chất thông đường ống cống để trong một chiếc tủ của trường do các em nhầm là gói bột canh.

Nguyễn Luyến

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/lao-cai-hon-70-hoc-sinh-ban-tru-co-bieu-hien-trung-doc-sau-bua-an-tap-the-p43415.html