Lào Cai dừng bắn pháo hoa vào phút cuối

Chiều nay (6/2), Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Lào Cai triệu tập cuộc họp khẩn các thành viên sau khi 2 địa phương lân cận là Hà Giang và Điện Biên ghi nhận có ca dương tính.

Dừng bắn pháo hoa và các lễ hội đông người

Sau khi tiếp thu nhiều ý kiến tham gia của các sở, ngành, đến phút cuối, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai kết luận, sẽ không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

“Tôi rất tiếc, bản thân cũng lăn tăn cả tuần nay, nhưng thể theo nguyện vọng của nhân dân và để đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc 5K của Bộ Y Tế, chương trình bắn pháo hoa sẽ lui lại, có thể đến 1/10/2021, nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai”, ông Trường nhấn mạnh.

Ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai kết luận cuộc họp

Ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai kết luận cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng đề nghị dừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào xuân có tập trung đông người, nếu có chỉ thực hiện nghi lễ với quy mô nhỏ.

Được biết, phương án bắn pháo hoa tại thành phố Lào Cai và 2 huyện Bảo Thắng, Văn Bàn cùng hơn 120 hoạt động lễ hội, văn hóa văn nghệ trong toàn tỉnh Lào Cai đã được lên kế hoạch chi tiết từ rất sớm.

Không chủ quan nhưng không trầm trọng hóa dịch bệnh

Đối với công tác kiểm soát dịch bệnh, ông Trịnh Xuân Trường cho rằng, Lào Cai đặc thù có đường biên giới dài, trong khi một số địa phương lân cận bắt đầu có ca dương tính; cộng thêm xu hướng người từ tỉnh thành khác về Lào Cai dịp Tết vẫn còn đông nên nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh rất cao, đề nghị các ngành tuyệt đối không được chủ quan.

“Không chủ quan không có nghĩa là trầm trọng hóa tình hình dịch bệnh, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý người dân cũng như hiệu quả thực hiện mục tiêu kép của tỉnh theo kế hoạch năm”, ông Trường cho biết.

Giám đốc Sở Y Tế Lào Cai đề nghị các ngành, địa phương thực hiện đúng phương án phòng chống dịch theo từng cấp độ của tỉnh mới ban hành

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu tăng cường các chốt, tổ tuần tra cơ động của biên phòng ngăn ngừa xuất nhập cảnh trái phép dọc biên giới; siết chặt các chốt kiểm soát dịch trên các tuyến giao thông trọng điểm trong nội địa, nhất là tại các địa phương giáp với Hà Giang như Bắc Hà, Si Ma Cai, Bảo Yên; tuyên truyền người dân không đi đến vùng có dịch; vận động công dân Lào Cai ở các địa phương khác, nhất là vùng dịch ở lại tại chỗ trong thời gian này; đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu; phát huy vai trò của tổ tự quản./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lao-cai-dung-ban-phao-hoa-vao-phut-cuoi-835978.vov