Lào Cai đón hơn 170 lao động về từ 'tâm dịch' Bắc Giang

Hôm nay, tỉnh Lào Cai bắt đầu tổ chức đón đợt 1, với hơn 170 lao động là người địa phương ở 'tâm dịch' Bắc Giang trở về.

Vào lúc 5h sáng 15/6, đoàn xe của Lào Cai đã khởi hành, thẳng tiến đến xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - một trong những “điểm nóng” của dịch Covid-19 để đón lao động kịp trở về trong ngày.

Cán bộ, lái xe của Lào Cai lên đường đón lao động từ vùng dịch trở về.

Cán bộ, lái xe của Lào Cai lên đường đón lao động từ vùng dịch trở về.

Đoàn có 12 xe, trong đó, 3 xe chở cán bộ, vật tư y tế, 9 xe chở lao động, di chuyển theo lịch trình đã được chuẩn bị kĩ lưỡng. Toàn bộ phương tiện cùng lái, phụ xe được Công ty TNHH Vận Tải Hà Sơn Hải Vân hỗ trợ.

Ông Lê Việt Sơn, Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ, trước tình hình khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, doanh nghiệp muốn chung tay, góp sức thể hiện trách nhiệm với địa phương. Bản thân Hà Sơn – Hải Vân cũng đang có 2 xe khách cùng lái, phụ xe phục vụ đoàn y tế của Lào Cai chi viện cho Bắc Giang suốt 2 tuần qua.

"Đa số cán bộ, nhân viên của công ty đều viết đơn tình nguyện xung phong ra tuyến đầu; lái, phụ xe cũng rất ý thức, hiểu rõ về nguyên tắc 5K; chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ phòng phục vụ cách ly cho những người làm nhiệm vụ từ vùng dịch trở về", ông Sơn nói.

Hôm nay, tỉnh Lào Cai bắt đầu tổ chức đón đợt 1, với hơn 170 lao động là người địa phương ở “tâm dịch” Bắc Giang trở về.

Theo bà Đinh Thị Hưng, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai, yêu cầu đặt ra là phải an toàn cho cả thành viên trong đoàn công tác, cho số lao động trở về địa phương.

Đồng thời, phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt quá trình di chuyển cho nên trước khi triển khai Sở đã xây dựng phương án hiệp đồng kĩ lưỡng giữa các thành phần tham gia. Lào Cai là địa phương triển khai sau nên cũng rút được nhiều kinh nghiệm từ các tỉnh, thành khác.

"Phương án Lào Cai đưa ra cũng rất thận trọng, đặt lên hàng đầu là công tác phối hợp giữa các lực lượng, các địa phương trong quá trình tiếp nhận, bàn giao từ Bắc Giang, trên đường di chuyển về, rồi bàn giao cho UBND các huyện để thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định", bà Hưng cho biết.

Được biết, Lào Cai hiện đang có khoảng 1.300 lao động tại vùng dịch Bắc Giang. Lao động trở về được phân thành 3 nhóm, gồm F0 đã được điều trị, xét nghiệm ít nhất 2 lần liên tiếp gần nhất âm tính; trường hợp F1 và trường hợp người từ vùng dịch về được coi tương đương F1. Tùy theo mỗi nhóm sẽ có biện pháp cách ly, theo dõi, điều trị phù hợp./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/lao-cai-don-hon-170-lao-dong-ve-tu-tam-dich-bac-giang-866384.vov