Lào Cai: Đối tượng vận chuyển hàng nghìn viên ma túy sa lưới

Ngày 20/11 Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng đang thực hiện giao dịch gần 2000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, khoảng 9h00 ngày 16/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép gần 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Hai đối tượng gồm: Giàng A Sàng (SN 1979), trú tại bản Hồ Chin 1, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) và Hờ A Nánh (SN 1993), trú tại thôn Pá Sáng, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên).

Theo đó, Giàng A Sàng khai nhận: Vào khoảng tháng 9/2019, một người đàn ông đến đặt vấn đề nhờ Sàng tìm mua ma túy tổng hợp và đưa cho Sàng 19,5 triệu đồng.

Nhận được tiền, Sàng gặp một người đàn ông quốc tịch Lào tại khu vực biên giới giáp ranh giữa địa phận nước Lào và tỉnh Điện Biên và mua của người này gần 2.000 viên ma túy tổng hợp, sau đó mang về cất tại nhà.

Khoảng giữa tháng 11/2019, Sàng sang Lào Cai gặp gỡ và trao đổi về địa điểm giao hàng với khách. Đến sáng 15/11, Sàng gọi điện cho Hờ A Nánh thuê người này vận chuyển số ma túy trên sang Lào Cai với giá 10 triệu đồng. Nánh đồng ý, sang nhà Sàng lấy ma túy rồi bắt xe khách xuống Lào Cai.

Ngày 16/11 Nánh đến Lào Cai và gặp Sàng tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Lào Cai. Hai đối tượng thuê xe ôm, di chuyển vào khu vực thôn km 8, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng để tìm cách giao hàng. Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện giao dịch thì bị lực lượng trinh sát bắt giữ.

P. Họ

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/lao-cai-doi-tuong-van-chuyen-hang-nghin-vien-ma-tuy-sa-luoi-d111570.html