Lào Cai: Cuộc chiến chống thông tin sai lệch về virus corona trên mạng xã hội

Vừa phải triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm sau Tết nguyên đán, Công an tỉnh Lào Cai còn phải căng mình trong cuộc chiến chống tin tức giả trên mạng xã hội về virus corona.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp về dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid -19), nhiều chủ tài khoản đã thông qua mạng xã hội Faceook đã đưa nhiều thông tin sai lệch về tình trạng nhiễm bệnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai khiến cho người dân trong và ngoài tỉnh hết sức hoang mang, lo lắng.

Trước tình hình đó, Phòng An ninh văn hóa, Công an tỉnh Lào Cai với vai trò đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng, đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều chủ tài khoản đăng thông tin sai sự thật; nhằm kiểm soát thông tin, từng bước giúp trấn an dư luận trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Lào Cai triệu tập đối tượng đăng tin không chính xác

Công an tỉnh Lào Cai triệu tập đối tượng đăng tin không chính xác

Nhiều cá nhân bị xử phạt

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Lào Cai đã xử lý 8 vụ, gọi và xác minh 8 chủ tài khoản Facebook đưa thông tin sai sự thật về dịch virus corona, xử phạt 20 triệu đồng đối với 2 trường hợp vi phạm ở mức độ nghiêm trọng.

Cụ thể, ngày 8/2 vừa qua, Phòng An ninh văn hóa, Công an tỉnh Lào Cai đã triệu tập và xử lý vi phạm đối với Vũ Thị K, sinh năm 1989 trú tại tổ 8a, phưòng Bắc Cường, thành phố Lào Cai về hành vi đưa tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đưòng hô hấp cấp lên mạng xã hội Facebook. Truớc đó, K có đăng tải bài viết với nội dung : “ Trung Quốc vào ồ ạt quá nên bệnh nhân dương tính với virus sẽ còn kéo dài đồng thời kèm theo danh sách 21 nguời có tên, địa chỉ kèm theo đuợc cho là bệnh nhân nhiễm dịch virus Corona…”.

Chỉ 2 ngày sau ( từ ngày 10/2 đến ngày 12/2), Phòng An ninh văn hóa tiếp tục xác minh, xử lý 3 trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch virus gồm N.T.K.T, sinh năm 2000, trú tại phưòng Duyên Hải; V.H.H, sinh năm 1992 và N.T.H.N sinh năm 1989 cùng tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Điều đáng nói, các chủ tài khoản này đều là những nguời còn rất trẻ, chưa nhận thức đuợc mức độ nghiêm trọng của vụ việc nên khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội chủ yếu nhằm mục đích câu like, câu view, thu hút sự chú ý đối với tài khoản của mình.

Tuy nhiên, do thông tin chủ yếu được các chủ tài khoản lấy từ các trang mạng xã hội khác, hoặc bạn bè lan truyền miệng và chưa có sự kết luận, xác minh của cơ quan chức năng khiến cho nguời dân khi tiếp cận thông tin trong trạng thái hoang mang, lo sợ.

Thông tin giả gây tâm lý hoang mang và khó khăn trong phòng chống dịch

Chị N.T.L , một hộ kinh doanh tại chợ Châu Úy, phưòng Bắc Cường, thành phố Lào Cai cho biết: “ Mấy hôm nay thấy trên Facebook chia sẻ thông tin về nhiều ca mắc bệnh tại thành phố Lào Cai khiến mọi ngưòi trong chợ ai nấy đều lo sợ. Không biết thông tin thực hư thế nào nhưng khách đến chợ ngày một vắng, khiến công việc buôn bán của chúng tôi khó khăn lắm…”.

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Nghiêm trọng hơn nữa, có trường hợp thấy nhiều phương tiện truyền thông đăng tải lực lưọng chức năng xử lý một số chủ tài khoản vi phạm khi đăng tải thông tin sai lệch trên mạng xã hội thì tỏ ra phản đối, kích động, thể hiện ý kiến cá nhân gay gắt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, gây nên làn sóng bất bình trong dư luận.

Quyết tâm kiểm soát không gian mạng và kiên quyết xử lý thông tin sai sự thật

Truớc tình hình đó, Phòng an ninh văn hóa, Công an tỉnh Lào Cai với chức năng đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch chỉ đạo các đơn vị Phòng, Ban và Công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đến quần chúng nhân dân về nội dung đăng tải thông tin dịch virus; phối hợp với các đơn vị chức năng, nhất là Sở thông tin truyền thông tỉnh Lào Cai trong kiểm soát, xác minh thông tin đăng tải trên mạng xã hội. Qua đó, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, đưa thông tin sai sự thật gây kích động, hoang mang trong nhân dân.

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng dịch tại cửa khẩu quốc tế Kim Thành

Thiếu tá Đặng Trường Giang – Phó trưởng Phòng an ninh văn hóa, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: “ Lào Cai là tỉnh biên giới phía Bắc của Tổ Quốc, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nên nguời dân thường có tâm lý hoang mang, lo lắng hơn các địa phương khác. Bởi vậy, truớc các tin đồn sai sự thật trên mạng xã hội về dịch bệnh, lực lưọng An ninh văn hóa, Công an tỉnh Lào Cai luôn chủ động, làm tốt công tác kiểm soát; kịp thời phát hiện, xử lý các tài khoản đưa thông tin thất thiệt để nguời dân trên địa bàn yên tâm…Đuợc biết, Công an tỉnh Lào Cai là một trong những đơn vị địa phương đầu tiên trong cả nước chủ động phát hiện và xử lý, ngăn chặn các trưòng hợp thông tin sai lệch trên mạng xã hội về dịch virus corona…”.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lưọng chức năng tiếp tục nắm tình hình trên không gian mạng để nhanh chóng kiểm soát, kịp thời xử lý các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch virus đồng thời làm tốt công tác định hướng, trấn an dư luận, giúp nguời dân tại địa phuơng yên tâm sinh sống, lao động, chủ động có biện pháp phòng tránh truớc sự lây lan của dịch virus corona chủng mới Covid – 19.

Nguyễn Hải – Quyết Thắng

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/lao-cai-cuoc-chien-chong-thong-tin-sai-lech-ve-virus-corona-tren-mang-xa-hoi-7099/