Lào Cai: Chùa Cam Lộ tổ chức lễ bạch an cư kiết hạ hạ trường

Sáng 6/7, tại chùa Cam Lộ (Tp Lào Cai), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ bạch hậu an cư kiết hạ PL 2564.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thanh Điện - Phó Tổng thư ký HĐTS - Chánh văn phòng I Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) - Trưởng Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Lào Cai; Đại đức Thích Chân Tín - Ủy viên HĐTS - Phó Ban - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng chư tôn đức, thượng tọa, đại đức, tăng ni hạ trường.

Đúng với tinh thần Đức Phật chế định, theo thông lệ hàng năm 3 tháng kiết hạ, Chư tôn đức Tăng Ni đăng ký an cư kết hạ tại trường hạ chùa Cam Lộ vân tập về đây để an cư nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

Được biết, năm nay hạ trường Cam Lộ có 41 hành giả tham gia sinh hoạt tu học, trong đó có 34 hành giả Tăng, 7 hành giả Ni.

Tại buổi lễ, HT.Thích Thanh Điện nhấn mạnh về ý nghĩa của an cư kiết hạ đối với người xuất gia. Đó là thời gian dành cho việc chuyên tâm thực hành chánh niệm, đi sâu vào chánh định.

Nhờ đó, người xuất gia có thái độ và ứng xử phù hợp trong Chánh pháp của Đức Thế Tôn. Hòa thượng cũng sách tấn chư Tăng Ni, giữ gìn giới pháp, trao dồi tam vô lậu học, phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm trong thời gian tu tập An cư.

Sau Lễ bạch an cư, chư tôn đức tổ chức họp bàn giao phân công công tác hạ trường và trách nhiệm cho chư tăng ni lịch sinh hoạt Phật sự trong 3 tháng an cư tại hạ trường chùa Cam Lộ.

Phúc Thịnh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/lao-cai-chua-cam-lo-to-chuc-le-bach-an-cu-kiet-ha-ha-truong-d128845.html