LÀO CAI CHỦ ĐỘNG CHỐNG RÉT CHO GIA SÚC

Tỉnh Lào Cai hiện có khoảng 150 nghìn con trâu và bò. Đàn gia súc này tập trung ở các huyện vùng cao có thời tiết khắc nghiệt về mùa đông. Để hạn chế tình trạng trâu, bò chết rét, chết đói thì công tác tuyên truyền được đẩy mạnh xuống tận cơ sở. Ông Nguyễn Xuân Nhẫn, PGĐ Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai cho biết, tỉnh chỉ đạo kiên quyết không để người dân chăn thả gia súc nếu nhiệt độ xuống dưới 13 độ C. Chủ động dự trữ thức ăn, đảm bảo sức khỏe cho vật nuôi để chống rét, chống đói và dịch bệnh. Dự trữ chất đốt để sưởi ấm cho vật nuôi trong những ngày rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá và mưa tuyết. Vũ Thắng THQH

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2018/12/l%C3%A0o-cai-ch%E1%BB%A7-d%E1%BB%8Dng-chong-r%C3%A9t-cho-gia-s%C3%BAc/228792