Lào Cai: Chính thức vận hành Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành

Sau hơn 3 tháng đi vào vận hành thử, đúng 13h 00' (giờ Hà Nội); 14h00' (giờ Bắc Kinh) ngày 8/11, Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, thành phố Lào Cai thuộc cặp Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc) đã chính thức được vận hành. Đây là điểm thông thương quan trọng, đầu mối của toàn tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ Mở cửa khẩu, ông Nguyễn Văn Vịnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cam kết sẽ phối hợp tốt với các Bộ, ngành hữu quan trong nước và nước bạn Trung Quốc tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhân dân hai nước đi lại, giao thương, trở thành cửa khẩu hợp tác hòa bình và hữu nghị, là điểm đầu cầu nối quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của đất nước cũng như khu vực trong tiến trình hội nhập.

Trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo và nhân dân 2 nước, sau lễ cắt băng thông cửa khẩu đã có hàng trăm xe tải, xe con và nhân dân 2 nước qua lại giao thương.

Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc), cách cửa khẩu số I khoảng hơn 2.000m về phía thượng nguồn sông Hồng, tiếp giáp với xã Quang Kim, huyện Bát Xát. Trước đó, ngày 7/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 685 công nhận việc mở cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) và đã được hai tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) thống nhất vận hành thử từ tháng 8 năm 2012 đến nay.

Đây là cửa khẩu quốc tế dành cho người, phương tiện vận tải xuất - nhập cảnh, hàng hóa xuất - nhập khẩu chính ngạch./.

Theo TTXVN

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/lao-cai-chinh-thuc-van-hanh-cua-khau-quoc-te-duong-bo-so-ii-kim-thanh/