Lào Cai: Chân cầu Cốc Lếu - Điểm cư ngụ của 'những vị khách không mời'

Những năm qua, thành phố Lào Cai đã có chủ trương xây dựng nếp sống văn minh, đô thị, thành phố xanh – sạch – đẹp. Nhưng đâu đó trên địa bàn, vẫn còn tồn tại nhiều cảnh nhếch nhác làm mất mỹ quan đô thị. Một trong cảnh đó là những hình ảnh phản cảm nơi chân cầu Cốc Lếu.

Theo quan sát của PV, phía cầu tiếp giáp với đường An Dương Vương (phường Cốc Lếu), đường Thủy Hoa (phường Duyên Hải) là nơi bị xả rác nhiều nhất, chủ yếu là túi ni long, bao bì, vỏ nước uống... Nhìn bằng mắt thường cũng có thể biết, đã từ rất lâu, rác ở đây không được thu gom, xử lý.

Những đống rác “vô tư” tồn tại suốt thời gian dài dưới chân cầu Cốc Lếu.

Những đống rác “vô tư” tồn tại suốt thời gian dài dưới chân cầu Cốc Lếu.

Một người dân cho biết: “Trước đây chúng tôi vẫn thường đi xuống tập thể dục dưới khu vực này. Nhưng lâu lắm rồi không dám đi nữa. Rác xả bừa bãi. Thậm chí buổi tối còn có người xuống đấy đi vệ sinh. Ô nhiễm lắm! Mỗi khi nắng to không thể chịu nổi. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Chưa kể đến mùa mưa lũ thì cuốn một phần rác về xuôi”.

Bên cạnh đó, trên cầu, khu vực vỉa hè đường Thủy Hoa còn được người dân tận dụng làm nơi bán hàng, đỗ xe, tập trung không ít khách du lịch và người dân lao động nghỉ ngơi. Chính bởi nguyên nhân này mà số lượng rác thải ra ở khu vực này ngày càng nhiều.

Gầm cầu là nơi bán hàng, tập trung đông khách du lịch và người dân lao động

Không những vậy, phía chân cầu cạnh đường Nguyễn Huệ, một số người dân còn dùng gầm cầu làm nơi bán nước, tập kết hàng từ cửa khẩu chuyển về.

Cầu Cốc Lếu nằm giữa trung tâm thành phố Lào Cai, bắc qua sông Hồng là nơi tiếp giáp giữa các phường Lào Cai, Phố Mới, Cốc Lếu, Duyên Hải, nhưng tình trạng ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị đã diễn ra từ lâu, nhưng dường như vẫn chưa có phương án xử lý triệt để.

Khu vực quanh cầu được tận dụng làm nơi bán nước, địa điểm tập kết hàng hóa.

Trong khi cấp ủy Đảng, chính quyền Thành phố Lào Cai và các phường trên địa bàn thành phố đang nỗ lực thực hiện việc quản lý và chỉnh trang đô thị: xây dựng nhiều tuyến phố văn minh, tuyến phố kiểu mẫu; phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đưa thành phố trở thành đô thị loại I năm 2020 thì những hình ảnh chưa đẹp mắt nơi cầu Cốc Lếu, nơi cửa ngõ đón tiếp nhiều du khách trong và ngoài nước đang là một điểm trừ của thành phố thơ mộng Lào Cai.

Hy vọng các cơ quan có trách nhiệm của thành phố sớm giải quyết triệt để những điểm nhếch nhác này, trả lại cho thành phố một môi trường xanh – sạch – đẹp vốn có.

Hà Dung

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/lao-cai-chan-cau-coc-leu-diem-cu-ngu-cua-nhung-vi-khach-khong-moi-24499.html