Lào Cai, Bình Phước: Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ngập lụt

Ngày 13/10, thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết mưa rào đã diễn ra liên tục trên địa bàn từ đêm 12/10.

Theo đó, đêm 12/10, rạng sáng ngày 13/10, một đợt không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần lên đã khiến Lào Cai có mưa, mưa rào trên diện rộng, nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm xuống. Nhiều địa phương có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thành phố Lào Cai 27mm, xã Nghĩa Đô (Bảo Yên) 29,4mm; xã Cao Sơn (Mường Khương) 31,4mm; xã Sơn Thủy (Văn Bàn) 36mm. Xã Long Phúc (Bảo Yên) có mưa to với lượng 52mm, xã Võ Lao (Văn Bàn) 53mm, xã Bảo Hà (Bảo Yên) 60,6mm; xã Cam Đường (TP Lào Cai) 68,6mm. Xã Kim Sơn (Bảo Yên) 72,4mm. Đặc biệt, xã Việt Tiến (Bảo Yên) mưa rất to với lượng 100,6mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai khuyến cáo, người dân trong toàn tỉnh, nhất là các huyện miền núi ngoài việc đề phòng mưa lớn gây lũ quét, trượt lở đất đá bất ngờ thì cần cảnh giác với lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh khi trời có mưa dông; các vùng trũng thấp phòng ngừa ngập úng.

Trước đó, sáng 2/10, dù không có mưa nhưng một trận lũ lớn đột ngột xuất hiện trên suối Vĩnh Yên, đoạn chảy qua xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, Lào Cai. Biên độ lũ đạt mức 3,64m. Lũ lên cao làm ngập lụt nhiều diện tích lúa, cây trồng các loại của người dân canh tác dọc hai bên suối. Đặc biệt, tại xã Nghĩa Đô (huyện Bảo Yên), lũ lớn gây ngập sâu chợ Nghĩa Đô từ 0,8-1m. Đây là trận lũ lớn bất thường chưa từng ghi nhận được trong chuỗi số liệu quan trắc trong tháng 10 hàng năm.

Còn tại phía Nam, tỉnh Bình Phước, trận mưa lớn đêm 12/10 đã gây ngập lụt nhiều nơi trên vùng cao huyện Bù Đăng. Trận mưa lớn kéo dài liên tục khiến nước ở thượng nguồn dồn về khu vực suối Đắk Woa khiến nhiều vùng ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều căn nhà của các hộ dân nằm ven khu vực cầu Bù Đăng (thị trấn Đức Phong) bị nước tràn vào. Hơn 70 hộ sống ở khu vực suối Đắk Woa (thị trấn Đức Phong), phía sau Trường Mầm non Họa My (cũ) thuộc tổ dân phố Hòa Đồng gặp khó khăn vì đường giao thông duy nhất là cây cầu bắt ngang bị chia cắt do ngập nước. Tại ngã ba đoạn giáp nhau giữa đường Hai Bà Trưng và Hùng Vương do nước ở suối dâng cao và không kịp thoát đã xảy ra ngập, gây ách tắt giao thông, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân.

Trước đó, hôm 5/10, lũ đột ngột đổ về khiến nhà của người dân ở TP Đồng Xoài và huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) bị ngập 189 căn nhà (Đồng Xoài 137 căn, Đồng Phú 52 căn). Do mưa lớn liên tục kéo dài nhiều ngày nên lũ từ thượng nguồn suối Rạt (xã Bù Nho, huyện Phú Riềng) đổ về đã gây ngập sâu ở một số nơi tại TP Đồng Xoài, trong đó khu vực ngập sâu nhất là Tân Thiện lên đến 3m.

Mai Thủy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/moi-truong/lao-cai-binh-phuoc-mua-lon-keo-dai-nhieu-noi-ngap-lut-tintuc449733