Lào Cai: Bắt hai 'đạo chích' chuyên đột nhập vào trường học trộm xe

Các đối tượng thường lợi dụng việc người dân để tài sản sơ hở rồi lẻn vào trộm cắp và đem bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 23/3, Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Hai đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Sần Gớ Đo (SN 1996, trú tại thôn Lao Chải 1, xã Y Tý, huyện Bát Xát) và Sần Thó Vù (SN 2000, trú tại thôn Lao Chải 3, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Trước đó, vào đêm 19/3 và đêm 20/3, Công an huyện Bát Xát nhận được tin báo mất trộm xe máy của hai thầy giáo để xe tại Trường THCS Y Tý (thuộc xã Y Tý, huyện Bát Xát) và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - THCS xã Sàng Ma Sáo (huyện Bát Xát).

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng xảy ra liên tiếp trong 2 ngày, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân nên cơ quan công an đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan, công an các xã, thị trấn trên địa bàn điều tra làm rõ.

Công an huyện Bát Xát khống chế 2 đối tượng trộm cắp xe máy. (Ảnh: Tiến Dũng)

Đên khoảng 16h45, ngày 21/3, tổ công tác của Công an huyện Bát Xát đã phát hiện Sần Gớ Đo và Sần Thó Vù đang dắt xe tại khu vực đồi cao su thuộc địa phận thôn Cốc Cài, xã Bản Qua. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ các đối tượng cùng tang vật và một số tài sản khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, lợi dụng người dân để tài sản sơ hở, Đo và Vù đã rủ nhau đi trộm cắp rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.

Được biết, Sần Gớ Đo từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc vẫn đnag được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/lao-cai-bat-hai-dao-chich-chuyen-dot-nhap-vao-truong-trom-xe-a363429.html