Lào Cai, Bắc Ninh, Thái Bình có nhân sự, lãnh đạo mới

Các địa phương Lào Cai, Bắc Ninh và Thái Bình vừa tổ chức công bố, trao quyết định về công tác cán bộ cho hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới.

Ông Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Báo Thái Bình (Ảnh: Báo Thái Bình)

Ông Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Báo Thái Bình (Ảnh: Báo Thái Bình)

Ngày 3/2, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự tại Báo Thái Bình.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Tiến Thành đã trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Phó Tổng biên tập Báo Thái Bình giữ chức Tổng biên tập Báo Thái Bình.

Ông Nguyễn Kim Thoại nhận quyết định hôm 3/2 (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

Cùng ngày 3/2, Sở Công thương Bắc Ninh tổ chức công bố Quyết định của UBND tỉnh này về chức danh Giám đốc Sở. Ông Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và trao quyết định.

Theo quyết định, ông Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Bình được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai Hà Thị Nga chúc mừng các nhân sự mới (Ảnh: Báo Lào Cai)

Cũng trong ngày 3/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, bà Hà Thị Nga, đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về công tác nhân sự tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Lào Cai.

Tại Quyết định số 1455 – QĐ/TU, điều động ông Mai Đình Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lào Cai đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phân công giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai.

Đồng thời, tại Quyết định số 1456 – QĐ/TU, ông Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai được điều động đến nhận công tác tại Thành ủy Lào Cai. Chỉ định ông Đỗ Trường Sơn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/lao-cai-bac-ninh-thai-binh-co-nhan-su-lanh-dao-moi-98584.html