Lào bế mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa VIII

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, chiều 17/11, kỳ họp thứ 10, Quốc hội Lào khóa VIII đã bế mạc sau khi thông qua một loạt các chính sách nhằm phục hồi kinh tế và 5 đạo luật.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

Trong kỳ họp kéo dài 3 tuần (27/10-17/11), các đại biểu Quốc hội Lào đã thảo luận về những biện pháp nhằm vượt qua các khó khăn kinh tế, gánh nặng nợ quốc gia… do chính phủ đệ trình.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Lào, bà Pany Yathoutou đã nêu bật những kết quả đạt được của kỳ họp, đồng thời chúc mừng Chính phủ Lào đã nỗ lực ngăn chặn làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ hai.

Theo Chủ tịch Pany, bên cạnh thành tựu trên, các đại biểu quốc hội yêu cầu chính phủ phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết các vấn đề kinh tế và tăng cường trợ giúp người dân bị ảnh hưởng lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung và miền Nam Lào trong thời gian qua.

Tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa VIII lần này, các đại biểu Quốc hội Lào đã thông qua báo cáo về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm nay, ngân sách cho năm 2020 và các kế hoạch cho năm 2021; thảo luận dự thảo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 trước khi thông qua Quy hoạch Tổng thể thủ đô Viêng Chăn…

Tại kỳ họp lần này, Quốc hội Lào cũng thông qua 4 luật mới và một luật sửa đổi gồm gồm Luật Cấp bậc ngoại giao; Luật Thanh niên Lào; Luật Giáo dục bậc cao; Luật Hợp tác hình sự quốc tế và Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi.

Tin, ảnh: Phạm Kiên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/lao-be-mac-ky-hop-cuoi-cung-cua-quoc-hoi-khoa-viii-20201118091431909.htm