Lão bà 73 tuổi phải ngồi tù vì đã trót yêu cầu chồng trẻ làm việc nhà

Không nói không rằng, bà vợ 73 tuổi bị vào trại giam sau khi yêu cầu ông chồng đam mê gym dọn dẹp nhà cửa.

Việc nhà đâu phải dành cho riêng ai, vợ làm chồng phụ cũng được chứ sao?

Khi chúng ta tiến tới xã hội bình đẳng giới thì câu chuyện các đức ông chồng đeo tạp dề, cầm máy hút bụi chẳng phải chuyên gì lớn lao hay to tát.

Ấy vậy mà một lão bà 73 tuổi phải ngồi tù vì đã trót yêu cầu chồng làm việc nhà!

Gia đình Bà Valerie Sanders (73 tuổi) sinh sống ở Catterick, North Yorkshire (Anh) vốn rất hạnh phúc cho đến ngày bà nài nỉ ông chồng đam mê tập thể hình Michael (58 tuổi) giúp dọn dẹp nhà cửa, hút bụi, từ bỏ steroids và ít đi tập thể dục.

Người vợ "nhọ" nhất năm khi trót nhờ chồng làm việc nhà.

Người vợ "nhọ" nhất năm khi trót nhờ chồng làm việc nhà.

Thế nhưng thay vì giúp đỡ người vợ lớn tuổi, ông Michael lại kiện ngược lại người vợ của mình với tội danh Kiểm soát – một trong những tội ở Anh quy định phải phạt tù.

Dĩ nhiên sau đó, bà Valerie Sanders bị bắt và phải đối mặt với những cáo buộc về hành vi kiểm soát. Bà mẹ 2 con này nói, các cáo buộc về bà là sự xúc phạm.

Bà nói: "Thật nực cười khi tôi bị đối xử như một kẻ phạm tội sau lời năn nỉ nhờ chồng lau dọn hộ cái nhà".

Sau 3 ngày bị tạm giam, bà Sanders đã được tòa án hủy bỏ các cáo buộc trước đó khi nhân chứng chính – được cho là chồng bà, từ chối cung cấp bằng chứng.

Và hiển nhiên, sau lần này, bà Valerie kiên quyết ly hôn ông chồng lười biếng và tệ hại sau gần 10 năm quen biết và 7 năm kết hôn.

Hành vi kiểm soát bắt đầu bị coi là một tội ở Anh từ tháng 12/2015. Số liệu thống kê cho thấy, kể từ khi luật trên có hiệu lực, có 7.304 người bị bắt nhưng chỉ 1.157 người bị cáo buộc và chỉ 235 người bị kết tội.

Minh Anh (Theo Daily News)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cai-ket-dang-cho-ba-vo-73-tuoi-trot-yeu-cau-chong-tre-lam-viec-nha-a439899.html