Lào 1-3 Myanmar: Không có bất ngờ cho đội chủ nhà

Petrotimes tường thuật trực tiếp diễn biến, tình huống, bàn thắng trận Lào vs Myanmar trong khuôn khổ AFF Cup 2018, 19h30 ngày 16/11, phục vụ Quý độc giả.

Thông tin trận đấu:

- Trong quá khứ, Myanmar gặp Lào 16 lần. Myanmar bất bại với 13 chiến thắng, hòa 3.

- Lào mới có được 1 bàn sau 2 trận đấu ở AFF Cup 2018.

- Lào đang trải qua chuỗi 6 trận thua liên tiếp.

- 4 bàn thắng của Myanmar tại AFF Cup 2018 tới nay đều được ghi trong hiệp 2.

Đội hình dự kiến:

Lào: Praseuth; Kaham, Lathasay, Thotnilath, Soukchinda, Chanthaphone; Aphixay, Vana, Bounphachan, Phithack; Phouthone.

Myanmar: Kyaw Zin Htet; Thein Than Win, David Than, Zaw Min Tun, Pyae Pyho Zaw; Aung Si Thu, Hlaing Bo Bo, Yan Naing Oo, Maung Lwin; Lwin Moe Aung; Aung Than Htet.

Đội hình xuất phát:

90'+4 HẾT GIỜ! Myanmar giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

90'+2 Aung Thu ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ đối phương rồi cứa bóng vào góc xa khung thành đội tuyển Lào nhưng bóng đi chệch cột dọc.

90' Trận đấu có 3 phút bù giờ.

88' Thủ môn Lào cản phá thành công cú dứt điểm của Aung Thu.

84' VÀO! Cầu thủ LWin của Myanmar ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1, trong một pha phản công của đội khách.

83' Myanmar chơi rắn để bảo vệ thành quả, cầu thủ của cả hai đội liên tiếp nằm sân.

78' Tỷ lệ cầm bóng của Myanmar là 68%.

75' Lào không còn duy trì được sự ổn định. Một cầu thủ áo đỏ vừa phải rời sân bằng cáng.

72' VÀO! Myanmar nâng tỷ số lên 2-1 từ một cú dứt điểm ngay sát khu vực 16m50. Bàn thắng được ghi bởi cầu thủ vào sân thay người Htet Phyoe.

69' Innalay (số 23) dứt điểm từ xa nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Malaysia.

66' Khá tiếc cho đội tuyển Lào, Kongmathilath (số 22) dứt điểm chệch cột dọc trong tư thế vô cùng thuận lợi.

64' Myanmar có thêm sự thay đổi. Tun Zin Min vào sân thay Aung Than Htet.

63' KHÔNG VÀO! May mắn cho Lào khi thủ môn Paseuth đã bị đánh bại, nhưng cầu thủ số 2 đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

61' Các cầu thủ Lào vẫn đang chơi phòng ngự từ xa rất tốt.

57' Lào được hưởng một quả đá phạt. Tuy nhiên, ở góc sút thuận lợi, Vongchiengkham đã không thể tận dụng thành công.

54' KHÔNG VÀO! Lào có pha phản công cực hay, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Keohanam (số 20) lại đưa bóng ra ngoài.

53' Myanmar có sự thay đổi người thứ hai. Soe Maung Maung vào thay Aung Lwin Moe.

51' KHÔNG VÀO! Thủ môn Lào vừa có pha cứu thua cho đội tuyển nước chủ nhà.

49' KHÔNG VÀO! Cầu thủ Vongchiengkham (số 7) của Lào dứt điểm trong tư thế đối mặt với thủ môn Myanmar , nhưng không có bàn thằng cho đội chủ nhà.

48' Cầu thủ Myanmar có pha dứt điểm đầu tiên ở hiệp 2 thuộc về Myanmar nhưng bóng đi không chính xác.

46' Hiệp 2 bắt đầu, các cầu thủ Lào giao bóng.

45'+2 Hết hiệp 1. Hai đội tạm nghỉ với kết quả hòa 1-1.

Các cầu thủ Myanmar ăn mừng bàn thắng

45' VÀO! Myanmar gỡ hòa 1-1. Cú dứt điểm trong vòng 16m50 của Aung Thu khiến thủ môn Lào không thể cản phá.

42' Myanmar thay cầu thủ đầu tiên. Wai Htet Phyo vào sân thay Soe Aee.

41' KHÔNG VÀO! Tiếp tục là một pha đổ người cản phá một cú dứt điểm từ xa của Myanmar.

40' KHÔNG VÀO! Thủ môn Lào xuất sắc lao ra cản bóng ngay trong chân Aung Thu.

36' Tỷ lệ kiểm soát bóng của hai đội là Myanmar 60, Lào 40, nhưng Lào đang hơn Myanmar 1 bàn thắng.

34' Tuyển Lào tự tin triển khai lối chơi phòng ngự phản công sắc nét. Chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho cầu thủ Win Thein Than của đội khách.

30' Cầu thủMyanmar có pha chọc khe cực hay, nhưng không thành công ở tình huống đối mặt với thủ môn Lào.

26' Suýt chút nữa Lào đã phải trả giá khi người trấn giữ khung thành bắt bóng hụt từ một pha treo bóng không mấy nguy hiểm của Myanmar. Rất may là anh đã kịp sửa sai.

22' Cầu thủ mang áo số 27 của Myanmar nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

19' Lại là Innalay của đội chủ nhà với một cú sút phạt ở khoảng cách khoảng 30m nhưng bóng đi không chính xác.

16' Thủ môn Myanmar cứu thua sau cú dứt điểm trong tư thế mặt đối mặt với cầu thủ Kongmathilath (số 22).

14' VÀO!!! 1-0 cho ĐT Lào. Một pha dứt điểm cực tốt của cầu thủ Innalay (số 23) không cho thủ môn Myanmar bất cứ cơ hội cản phá nào.

13' Một pha tấn công rất hay của các cầu thủ Lào, nhưng pha dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng lên trời.

10' Lào bẫy việt vị thành công. Myanmar đang chơi tấn công biên.

7' Cầu thủ Myanmar có cơ hội dứt điểm, nhưng hậu vệ Lào đã kịp thời can thiệp, phá bóng ra hết biên ngang.

6' Myanmar dần kiểm soát thế trận với những pha tấn công biên.

4' Lào có cơ hội đầu tiên nhưng hậu vệ Myanmar đã kịp phá bóng.

2' Myanmar có pha phạt góc đầu tiên của trận đấu.

Đúng 19h30, hiệp 1 trận đấu giữa Lào và Myanmar trong khuôn khổ AFF Cup 2018 chính thức bắt đầu. Myanmar là đội giao bóng trước.

19h25: Hai đội ra sân thực hiện nghi thức chào cờ.

Dù được thi đấu trên sân nhà, song Lào vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ Myanmar. Giới chuyên gia dự đoán, đội khách sẽ dễ dàng có 3 điểm. Tuy nhiên, trong bóng đá không ai có thể nói trước được điều gì.

V.Lâm

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/lao-1-3-myanmar-khong-co-bat-ngo-cho-doi-chu-nha-521709.html