Lãnh tụ tối cao Iran kêu gọi IRGC phát triển nhiều loại vũ khí mới

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei mới đây đã kêu gọi lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phát triển các loại vũ khí tối tân, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran với Mỹ và các nước vùng Vịnh.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)

Ông Ali Khamenei ngày 13/10 cho biết: "IRGC nên có nhiều loại vũ khí hiện đại. Các loại vũ khí của chúng ta nên được tiến hành hiện đại hóa, cũng như phải được phát triển nội địa".

Căng thẳng tại vùng Vịnh leo thang kể từ tháng 5/2018, sau khi Tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này.

Mỹ và Ả Rập Xê-út một mực cáo buộc Iran là chủ mưu vụ tấn công vào hai cơ sở sản xuất dầu của công ty Saudi Aramco hôm 14/9. Song, chính quyền Tehran đã phủ nhận mọi sự liên quan đến cuộc tấn công.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 11/10 cho biết, sẽ triển khai 3 hệ thống phòng thủ tên lửa mới, hai đội máy bay chiến đấu, cùng khoảng 2.000 binh sĩ tới Ả Rập Xê-út. Đây là lần triển khai quân lớn nhất của Mỹ tới Ả Rập Xê-út kể từ tháng 7, động thái được cho là nhằm đối phó với mối đe dọa tiềm tàng từ Iran.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Pakistan Imran Khan, người đang có chuyến thăm Iran nói rằng, ông sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Iran và Ả Rập Xê-út.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ả Rập Xê-út Adel al-Jubeir tuyên bố, nước này không nhờ Thủ tướng Pakistan hòa giải và Tehran cần thay đổi thái độ nếu muốn đàm phán với Riyadh.

Bình An

Reuters

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/lanh-tu-toi-cao-iran-keu-goi-irgc-phat-trien-nhieu-loai-vu-khi-moi-552336.html