Lãnh tụ tối cao Iran bác đề xuất ban đầu ở Vienna, cho rằng 'không đáng xem xét'

Ông Khamenei đưa ra tuyên bố một ngày sau khi tổng thống Iran gây áp lực với các cường quốc châu Âu về cuộc đàm phán ở Vienna.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: AP

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: AP

Lãnh tụ tối cao Iran hôm 14/4 bác bỏ các đề xuất ban đầu tại hội nghị về thỏa thuận hạt nhân ở Vienna, cho rằng những phương án này "không đáng xem xét".

"Những lời đề nghị họ đưa ra luôn kiêu căng, nhằm mục đích sỉ nhục và không đáng để xem xét", ông Ali Khamenei nói trong bài diễn văn đánh dấu bắt đầu tháng ăn chay Ramadan hôm 14/4. Đồng thời, ông cũng chỉ trích Mỹ và cảnh báo không còn nhiều thời gian, theo AP.

"Các cuộc đàm phán không nên kéo dài mỏi mệt. Chúng không nên theo kiểu các bên dây dưa và kéo dài. Điều đó không có lợi cho Mỹ", lãnh tụ tối cao Iran nói.

Được biết, ông Khamenei đưa ra tuyên bố một ngày sau khi tổng thống Iran gây áp lực với các cường quốc châu Âu về cuộc đàm phán ở Vienna.

Các cuộc đàm phán tại Vienna nhằm mục đích đưa Mỹ tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc trên thế giới, yêu cầu quốc gia Trung Đông tuân thủ các quy định được đặt ra trước đó về giới hạn làm giàu uranium.

Cựu Tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận này vào năm 2018.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/lanh-tu-toi-cao-iran-bac-de-xuat-ban-dau-o-vienna-cho-rang-khong-dang-xem-xet-136336.html