Lãnh tụ Iran tuyên bố trả đũa, cảnh báo Mỹ về hậu quả nghiêm trọng

Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei hôm 8/1 cho rằng Mỹ có thể làm tổn hại Iran nhưng Washington sẽ gây hại cho chính bản thân nước này hơn gấp nhiều lần.

Trong đoạn video do hãng tin Fars của Iran chia sẻ, ông Khameinei đã có bài phát biểu trước đám đông, nói rằng: “Như tôi đã tuyên bố trong bài phát biểu từ thời Tổng thống Mỹ Obama, đó là giai đoạn “tấn công và bỏ chạy” đã qua. Nếu họ tấn công chúng ta, họ sẽ bị đánh trả”.

Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei. Ảnh: CNN.

Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei. Ảnh: CNN.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã đăng tải dòng Tweet, ngay sau cuộc tấn công vào 2 căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq. “Iran đã thực thi các biện pháp tương xứng để tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, nhằm vào các căn cứ đã phát động cuộc tấn công vũ trang hèn nhát đối với công dân và các quan chức cấp cao của chúng tôi. Chúng tôi không tìm cách gây leo thang căng thẳng hoặc gây chiến tranh, nhưng sẽ tự bảo vệ mình khỏi bất cứ hành vi hiếu chiến nào”. Trong khi đó, Bộ trưởng thông tin Iran cũng đăng tải dòng Tweet với nội dung: “Hãy loại bỏ quỷ dữ ra khỏi khu vực của chúng ta!”.

Về phía Mỹ, Thượng nghị sỹ Cộng hòa Lindsey Graham, bang Nam Carolina đã lên án cuộc tấn công của Iran nhằm vào hai căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq. Phát biểu với Fox News, ông Lindsey Graham nói: “Đây là một hành động chiến tranh, được định nghĩa một cách vô cùng hợp lý”. Trước đó không lâu, ông Graham lưu ý rằng, Tổng thống Trump có thể lựa chọn phản ứng bằng cách tấn công các mục tiêu quân sự hoặc dầu mỏ của Iran. “Tổng thống có tất cả thẩm quyền mà ông cần có để đưa ra phản ứng và cách thức ông phản ứng vẫn chưa được quyết định”./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lanh-tu-iran-tuyen-bo-tra-dua-canh-bao-my-ve-hau-qua-nghiem-trong-998237.vov