Lãnh sự quán Trung Quốc tại Pakistan bị phiến quân tấn công

Geand Baloch, Người Phát ngôn của nhóm phiến quân ly khai Quân đội Giải phóng Balochistan ở Pakistan đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố cảng Karachi ngày 23/11, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Trả lời hãng tin AFP qua điện thoại, Baloch nói: "Chúng tôi đã thực hiện vụ tấn công này và sẽ tiếp tục hành động".

Theo quan chức cảnh sát địa phương Javaid Alam Odho, có tới 4 tay súng đã tìm cách xâm nhập lãnh sự quán Trung Quốc, song đã bị các nhân viên an ninh chặn lại ở trạm kiểm soát.

Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố cảng Karachi, Pakistan đã bị phiến quân tấn công. (Nguồn: Reuters)

Trong vụ đấu súng, 2 cảnh sát đã thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.

Ông Odho còn nêu rõ, những kẻ tấn công đã bỏ chạy, song không khẳng định liệu vụ tấn công này đã kết thúc hay chưa, mà chỉ nói khu vực này đã bị phong tỏa và lực lượng an ninh đang tiến hành một chiến dịch truy quét.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 23/11 đã ra lệnh tiến hành điều tra về vụ tấn công. Thông báo của văn phòng Thủ tướng Pakistan nêu rõ, "Thủ tướng Khan đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra triệt để sự kiện này và yêu cầu tìm ra các phần tử đứng sau vụ việc. Thông báo còn cho rằng, vụ tấn công này là một phần âm mưu nhằm làm suy yếu sự hợp kinh tế và chiến lược giữa Trung Quốc và Pakistan.

Thông báo nhấn mạnh, "Những vụ việc như vậy sẽ không bao giờ có thể làm xói mòn mối quan hệ Pakistan-Trung Quốc.”

Quốc gia láng giềng Trung Quốc là đồng minh thân thiết nhất của Pakistan, đổ hàng tỷ USD vào quốc gia Nam Á này thông qua các khoản cho vay và đầu tư cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường.

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/lanh-su-quan-trung-quoc-tai-pakistan-bi-phien-quan-tan-cong-82168.html