Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô có thể là mục tiêu trả đũa của Trung Quốc

Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô từng là nơi xảy ra bê bối chính trị nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc.

Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Theo nguồn tin của báo SCMP, lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô đang trở thành mục tiêu chính để Bắc Kinh trả đũa Mỹ về việc Washington yêu cầu Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston phải đóng cửa.

Nguồn tin nói với SCMP rằng, Trung Quốc đang có các động thái chuẩn bị cho việc ban bố yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc.

Hiện, Washington duy trì năm lãnh sự quán trên lục địa Trung Quốc - tại Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương, Thành Đô và Vũ Hán (hiện đã đóng cửa) cũng như một tổng lãnh sự quán cho Hồng Kông và Ma Cao.

Giới quan sát nhận định rằng nếu Trung Quốc yêu cầu đóng cửa cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ ở Thành Đô thì quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia sẽ tiếp tục leo thang căng.

Trung Quốc trước đó cũng tuyên bố sẽ trả đũa sau khi Mỹ đóng cửa lãnh sự quán Houston trong một động thái mà Washington cho là “để bảo vệ người Mỹ về quyền sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân”.

Có những gợi ý ban đầu rằng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Vũ Hán sẽ bị Bắc Kinh nhắm tới để đóng cửa. Tuy nhiên, Mỹ đã chủ động cho đóng cửa cơ sở ngoại giao ở Vũ Hán trước khi Bắc Kinh hành động.

Ông Hồ Tích Tiến - Tổng biên tập tờ Thời Báo Hoàn Cầu, trước đó cũng cho biết Trung Quốc sẽ có biện pháp đối phó nhưng việc đóng cửa lãnh sự quán Vũ Hán sẽ không đủ mạnh vì Mỹ đã sơ tán nhân viên trong đại dịch Covid-19. Trung Quốc có lẽ sẽ tìm ra một phương án khó khăn hơn khi trả đũa.

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô mở cửa năm 1985 và có tầm quan trọng chiến lược vì nó bao trùm cả vùng đất phía tây nam, bao gồm các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, khu tự trị Tây Tạng và Trùng Khánh.

Nơi xảy ra bê bối chính trị nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc

Lãnh sự quán được biết đến rộng rãi khi Vương Lập Quân, cựu Cảnh sát trưởng và Phó thị trưởng Trùng Khánh, đến đây vào ngày 6 tháng 2 năm 2012, trong một nỗ lực đào tẩu sau khi nhận thấy có khả năng gặp nguy hiểm khi cựu Bí Thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai ngã ngựa.

Trong thời gian đương chức, Vương Lập Quân có dính líu đến một số vụ tham nhũng và bê bối chính trị bao gồm việc nghe lén các lãnh đạo cao cấp từng viếng thăm Trùng Khánh.

Ông Vương Lập Quân nổi tiếng vì sự cố bỏ trốn đến lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, một vụ bê bối chính trị nghiêm trọng ở Trung Quốc năm 2012. Bê bối này đã dẫn đến vụ sụp đổ sự nghiệp chính trị của bản thân ông và cấp trên của mình, cựu Bí thư thành ủy Bạc Hy Lai.

Vương Lập Quân đã từ bỏ ý định của mình sau 30 giờ ngồi bên trong tòa nhà Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô và sau đó báo cáo đưa ra bằng chứng buộc tội cấp trên của mình là Bạc Hy Lai.

Ông Bạc Hy Lai sau đó bị cách chức, kết án chung thân vì tội nhận hối lộ, lạm quyền và tham nhũng.

Vợ của Bạc Hy Lai là bà Gu Kailai, đã bị kết án tử hình vì tội giết doanh nhân người Anh Neil Heywood. Cá nhân Vương Lập Quân bị bỏ tù 15 năm vì lạm dụng quyền lực, hối lộ và đào tẩu.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lanh-su-quan-my-tai-thanh-do-co-the-la-muc-tieu-tra-dua-cua-trung-quoc-d473057.html