Lạnh nhất từ đầu đông, Mẫu Sơn rét 1,9 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đêm về sáng ngày 24/11, không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc và Trung Bộ. Riêng khu vực phía tây Bắc Bộ, các tỉnh vùng núi phía bắc kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên có mưa trên diện rộng. Nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm sâu, trời chuyển rét đậm. Vùng núi rét hại nặng, các vùng núi cao trời rét hại rất nặng.

Không khí lạnh tăng cường nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm sâu, trời chuyển rét đậm

Tuy nhiên mưa không đồng đều, một số địa phương tiếp tục có mưa vừa như Tả Van (Lào Cai) 22,4mm; Sa Pa (Lào Cai) 21mm. Dương Quỳ (Lào Cai) 28mm, Sìn Hồ (Lai Châu) 33mm. Tam Đường (Lai Châu) 38mm, Mường Lay (Điện Biên) mưa lớn nhất 43mm.

Lúc 7 giờ ngày 24/11, các trạm khí tượng quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đều giảm sâu so với ngày hôm trước. Cụ thể, Phủ Liễn (Hải Phòng) chuyển rét hại 12 độ C, Cô Tô (Quảng Ninh) 12,5 độ C. Láng (Hà Nội) xuống mức 13,8 độ C; Hà Đông (Hà Nội) 13,7 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) 12,9 độ C. TP Hải Dương (Hải Dương) 12,7 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm đến 5,9 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 6,9 độ C, đèo Pha Đin (Sơn La) thấp hơn 5,4 độ C. Đồng Văn (Hà Giang) 4,5 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 3,4 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm còn 1,9 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở miền Bắc tính từ đầu mùa đông đến nay.

Theo tính toán, các khu vực vùng núi phía bắc, nơi có độ cao từ 2.700m trở lên nhiệt độ đều xuống dưới 0 độ C. Với nhiệt độ này thì sẽ hình thành băng giá, tuy nhiên, do đêm qua trời mưa với lượng khá lớn, hạt mưa rơi xuống không bám được vào cành cây, ngon cỏ, nên băng giá không hình thành. Trong 1 – 2 ngày tới, khi thời tiết chỉ còn mưa nhỏ, mưa phùn thì nhiều khả năng khu vực quanh đỉnh Fansipan (Sa Pa) xuất hiện băng giá, sau là sương muối.

Ngày và đêm 24/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định, nhiệt độ các tỉnh, thành ít biến đổi. Trong khi đó vùng hội tụ gió trên cao suy yếu, khiến mưa giảm dần. Thời tiết miền Bắc có mưa, mưa nhỏ đều khắp, sau có mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, vùng núi rét hại nặng đến rất nặng.

Đợt lạnh rét này khả năng còn kéo dài trong 2 – 3 ngày tới. Vì vậy, bà con nông dân các địa phương, nhất là khu vực vùng núi cần tập trung sức lực, nguồn lực phòng chống rét cho cây trông, vật nuôi. Biện pháp tốt nhất là che chắn kín đáo lại chuồng trại để tránh gió lùa, vệ sinh hàng ngày sạch sẽ, không chăn thả gia súc khi ngoài trời có mưa rét để tránh vật nuôi bị nhiễm lạnh. Mặc thêm áo ấm cho trâu bò, tăng khẩu phần ăn cho đàn gia súc, gia cầm; dùng tấm nilông phủ kín cây non mới mọc, cây nhỏ trong vườn ương Lâm nghiệp.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/lanh-nhat-tu-dau-dong-mau-son-ret-19-c/