Lạnh người lời khai của nghi phạm sát hại hai vợ chồng trong đêm ở Hưng Yên

Ngày 3.9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố Đinh Công Tráng (41 tuổi, trú ở khu phố An Bình, phường An Tảo, TP. Hưng Yên) về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kẻ sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên.

Kẻ sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên.

Công an xác định Đinh Công Tráng là nghi phạm sát hại vợ chồng anh Đặng Văn Trường (41 tuổi), chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi) ở khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) vào rạng sáng 17.8.

Quyết định được viện kiểm sát tỉnh Hưng Yên phê chuẩn vào ngày 1.9.

Theo cơ quan điều tra, quá trình đấu tranh liên quan đến vụ án, đến sáng 3.9, đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Tráng, vào khoảng 00h15 phút sáng 17.8, đối tượng đột nhập vào nhà vợ chồng anh Trường, chị Hoa để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Do bị phát hiện nên Đinh Công Tráng sử dụng dao bầu mang theo sẵn đâm nhiều nhát vào người các nạn nhân dẫn đến hậu quả hai người tử vong.

Anh Trường được phát hiện chết trong phòng ngủ ở tầng một, trên người có nhiều vết thương. Còn chị Hoa bị đâm nhiều nhát, được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng nữ nạn nhân không qua khỏi.

Khi vụ án xảy ra, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã đến hiện trường, chỉ đạo Cục cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt nghi phạm gây án.

Từ dấu vết tại hiện trường và lời khai của người có liên quan, ban chuyên án xác định nghi can gây án là nam giới, cao khoảng 1,65-1,73 m.

Khi gây án, tên này đội mũ lưỡi trai, đi giày nhãn hiệu Adidas màu tím than, mỗi bên má giày có ba sọc trắng và mặc quần dài, áo tối màu.

Quá trình đấu tranh chuyên án, cơ quan chức năng còn làm rõ đối tượng này mang 1 tiền án về tội Hiếp dâm, 1 tiền sự về tội Gây rối trật tự công cộng, nghiện ma túy, thường xuyên đi lang thang về đêm và trộm cắp tài sản.

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/lanh-nguoi-loi-khai-cua-nghi-pham-sat-hai-hai-vo-chong-trong-dem-o-hung-yen-628902.ldo