Lạnh người lời khai của nghi phạm sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Nghi phạm sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên khai đột nhập vào nhà nạn nhân để trộm cắp tài sản nhưng bị phát hiện nên đã dùng dao bầu sát hại vợ chồng chủ nhà.

Theo báo VOV, chiều 3/9, Đại tá Phạm Thế Tùng, Phó giám đốc Công an Hưng Yên cho biết, nghi phạm Đinh Công Tr. (SN 1977, ở khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên) là nghi phạm sát hại vợ chồng anh Đặng Văn T. (41 tuổi), chị Nguyễn Thị H. (40 tuổi) vào rạng sáng 17/8.

Tại cơ quan công an, Tr. khai nhận hành vi phạm tội đã gây nên cái chết thương tâm của 2 vợ chồng nạn nhân. Cụ thể, vào khoảng 0h15 phút ngày 17/8, Tr. đã đột nhập vào nhà vợ chồng chị H.- anh T. để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Trong quá trình trộm cắp, do bị phát hiện nên Tr. đã sử dụng dao bầu, loại có chuôi gỗ, lưỡi nhọn bằng kim loại Tr. mang theo người đâm nhiều nhát vào người anh T., chị H.. Hậu quả anh T. và chị H. tử vong.

Chân dung nghi phạm sát hại cặp vợ chồng ở Hưng Yên. Ảnh: CAND

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố Đinh Công Tr. về tội Giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015. Quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát tỉnh Hưng Yên phê chuẩn vào ngày 1/9

Trước đó, khi tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng Tr., Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ được con dao bầu (nghi vấn là hung khí gây án); qua công tác giám định xác định, con dao có ADN của nạn nhân Nguyễn Thị H. và đối tượng Đinh Công Tr..

Theo báo Vietnamnet, Tr. từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật và làm cán bộ tư pháp ở một phường thuộc tỉnh Hưng Yên. Anh ta từng mang tiền án về tội hiếp dâm.

Như tin tức đã đưa, rạng sáng 17/8, tại số nhà 6 đường Linh Đài (Khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến hai vợ chồng tử vong với các vết thương trên người. Nạn nhân được xác định là anh Đặng Văn T., (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị H. (SN 1978).

Tại hiện trường, anh T. chết trong phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương trên người, chị H. bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, sau đó chuyển Bệnh viện Việt Đức điều trị, đến khoảng 8h ngày 17/8 chị H. đã tử vong.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/lanh-nguoi-loi-khai-cua-nghi-pham-sat-hai-2-vo-chong-o-hung-yen-a242587.html