'Lạnh gáy' vào khu phố toàn nhà chục tỷ mà không có một bóng người

Những căn biệt thự đẹp và bề thế nhưng khiến ai nấy đều 'lạnh gáy' khi nhìn thấy vì chúng đã bị bỏ hoang hơn 4 năm nay.

Tháng 6/2013, một cơn mưa lớn dẫn đến lũ lụt ở tỉnh Alberta, Canada. Sự việc gây thiệt hại 6 tỷ đô la Canada. Một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thị trấn High River, ngoại ô Calgary.

Tại khu vực High River, khu dân cư Beachwood Estate có các căn nhà trị giá hàng triệu USD. Nhưng do nước lũ dâng cao khiến người dân bỏ lại căn nhà và chuyển tới nơi khác.

Beachwood Estate từng là một cộng đồng dân cư với những căn nhà đắt tiền nằm giữa những căn nhà có giá thấp hơn.

Cho đến hiện nay, các căn nhà đã bị bỏ hoang hơn 4 năm.

Là một phần của dự án di dời, chính quyền Alberta đã mua các căn nhà.

Trong số 94 căn nhà mà cơ quan chức năng đã mua, có 54 căn nhà đã hoặc sẽ bị phá hủy và 26 căn nhà được đưa ra bán.

Số phận của các căn nhà còn lại vẫn chưa rõ và chúng vẫn tiếp tục phơi nắng phơi sương.

Chính quyền Alberta, Canada đã quyết định bán đấu giá một số căn nhà còn lại để giảm bớt tổn thất.

Các căn nhà thuộc diện đấu giá sẽ có mức giá khởi điểm là 50 đô la Canada.

11 trong số các căn nhà được bán với giá chưa đến 100.000 đô la Canada, một số ít bán được mức giá gấp đôi.

Căn nhà đắt nhất được bán với giá 262.500 đô la Canada. Trong khi đó, trước khi xảy ra trận lũ lụt, nhiều căn nhà trị giá 1 triệu đô la Canada.

Tuy nhiên, người mua ngoài chi tiền để sở hữu căn nhà còn phải chuyển chúng đi.

Sau trận lũ lụt, cơ quan chức năng phát hiện, các căn nhà được xây dựng trên một vùng đồng bằng dễ ngập lũ gần sông Highwood gần đó.

Mặc dù nhiều dự án được thực hiện kể từ khi xảy ra lũ lụt hồi năm 2013 nhưng khu vực này vẫn không an toàn để người dân sinh sống.

Việc chuyển một căn nhà không có gì dễ dàng. Người mua sẽ tốn hàng chục ngàn đô la Canada để di chuyển.

Với những căn nhà lớn, chủ nhân phải tháo từng phần rồi di chuyển.

Người mua có 160 ngày để chuyển các căn nhà đi nơi khác.

Sau đó, cơ quan chức năng sẽ phá các công trình tiện ích và phần móng để đưa các mảnh đất trở về trạng thái như khi chưa xây dựng.

Các căn nhà có phong cách kiến trúc đẹp, ấn tượng và đa dạng nhưng bị bỏ hoang khiến nhiều người tiếc nuối.

Nghi Dung (Theo BI)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/lanh-gay-vao-khu-pho-toan-nha-chuc-ty-ma-khong-co-mot-bong-nguoi-914787.html