Lãnh đạo xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện

Chiều 22-6, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP dự hội nghị; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, cảng biển, đường mòn, lối mở trên biên giới; tích cực, chủ động tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển, kiểm soát nhập cảnh gắn với phòng, chống dịch Covid-19. Các cơ quan, đơn vị BĐBP đã điều động gần 2.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; xác lập, đấu tranh 53 chuyên án; thu giữ hơn 1.300kg ma túy các loại; tặng 58 con bò giống, 94 nhà tình thương, tình nghĩa, gần 2.400 suất học bổng… trị giá hàng tỷ đồng trong thực hiện các phong trào, mô hình, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới…

 Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy BĐBP xác định lãnh đạo xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tập trung triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trinh sát và xây dựng lực lượng Trinh sát Biên phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, biển đảo; lãnh đạo BĐBP hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch công tác hậu cần, kỹ thuật năm 2020…

Tin, ảnh: VIỆT HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lanh-dao-xay-dung-bo-doi-bien-phong-vung-manh-toan-dien-624032