Lãnh đạo WHO: Virus corona mới gây hậu quả còn 'mạnh hơn' cả khủng bố

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đánh giá chủng mới của virus corona (Covid-19) gây hậu quả còn 'mạnh hơn' cả các cuộc tấn công khủng bố.

Virus corona chủng mới (nCoV), vừa được đặt tên chính thức là Covid-19, đã giết chết trên toàn cầu và lây nhiễm tới gần 45.000 người (theo số liệu thống kê đến sáng 12/2/2020, giờ Việt Nam). Hiện có tới 28 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca nhiễm nCoV (Covid-19).

Tổng giám đốc WHO edros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: DW.

Tổng giám đốc WHO edros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: DW.

Phát biểu trước các nhà khoa học tại hội nghị quốc tế đầu tiên về chống nCoV hôm 11/2, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, loại virus này là một “mối đe dọa rất nghiêm trọng”.

Sau đó, ông Tedros nói với các phóng viên rằng “virus có thể gây ra các hậu quả mạnh hơn bất cứ cuộc tấn công nào”.

Khoảng 400 nhà khoa học tham gia hội thảo quốc tế 2 ngày ở Geneva nhằm xem xét cách thức lây truyền của Covid-19 và khả năng chế ra vaccine để trị loại virus này.

Người đứng đầu WHO cho biết nếu có sự đầu tư thì “chúng ta vẫn có cơ hội chặn sự bùng phát của dịch bệnh này”.

Các đại biểu dự hội thảo thảo luận về nguồn gốc của loại virus, được cho là bắt nguồn từ loài dơi và lây cho người qua các vật chủ trung gian như là rắn hoặc tê tê.

WHO đã cử một đoàn chuyên gia đi Trung Quốc để nghiên cứu về dịch . Tuy nhiên hiện chưa rõ đoàn này đã được tới Vũ Hán (tâm dịch nCoV) hay chưa do thành phố này vẫn bị phong tỏa sau khi dịch bệnh bùng phát từ một chợ thực phẩm và động vật hoang dã ở thành phố miền trung Trung Quốc này./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch
Nguồn: AFP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lanh-dao-who-virus-corona-moi-gay-hau-qua-con-manh-hon-ca-khung-bo-1009295.vov