Lãnh đạo VKSNDTC tiếp nguyên Công tố trưởng Cơ quan công tố tối cao Hàn Quốc

Ngày 24/11/2017 tại trụ sở VKSNDTC, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã có buổi tiếp ông Joon Gyu Kim, nguyên Công tố trưởng Cơ quan công tố tối cao Hàn Quốc. Cùng dự buổi tiếp còn có đại diện lãnh đạo, cán bộ Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự, VKSNDTC.

Phó Viện trưởng VKSNDTC tiếp nguyên Công tố trưởng Cơ quan công tố tối cao Hàn Quốc Joon Gyu Kim

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC cho biết, Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 và thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2001, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược năm 2009. Từ đó đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Trong mối quan hệ chung đó, sự hợp tác trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự, trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật giữa hai nước cũng dần được thiết lập và ngày càng được tăng cường, củng cố. Điểm lại một số kết quả hợp tác nổi bật giữa VKSNDTC Việt Nam với các cơ quan tư pháp Hàn Quốc, với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOICA thời gian qua, đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn đồng thời khẳng định, phía VKSNDTC Việt Nam rất sẵn sàng, mong muốn thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan công tố, Viện kiểm sát các nước trong khu vực và trên thế giới trong đó có cơ quan công tố Hàn Quốc. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn mong rằng, thời gian tới mối quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược” giữa hai nước nói chung và sự hợp tác giữa các cơ quan tư pháp, cơ quan công tố của hai nước Việt Nam và Hàn Quốc nói riêng sẽ đi vào chiều sâu và ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Tại buổi tiếp, ông Joon Gyu Kim, nguyên Công tố trưởng Cơ quan công tố tối cao Hàn Quốc bày tỏ sự vui mừng khi được đến thăm và làm việc tại VKSNDTC Việt Nam đồng thời điểm lại một số kết quả quan trọng, nổi bật về mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong những năm qua. Đồng tình với những đề xuất mà Lãnh đạo VKSNDTC nêu lên liên quan đến sự hợp tác giữa cơ quan tư pháp, pháp luật hai nước trong đó có sự hợp tác giữa cơ quan công tố Hàn Quốc với VKSNDTC Việt Nam; trao đổi về một số nội dung hợp tác mà hai bên có thể triển khai trong thời gian tới, ông Joon Gyu Kim cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với chuyến công tác lần này và với mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đã được thiết lập, củng cố trong 25 năm qua thì chắc chắn sự hợp tác giữa cơ quan tư pháp hai nước thời gian tới sẽ phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực hơn nữa.

Văn Tình

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/ong-kinh-kiem-sat/chan-dung-cong-to-vien/201711/lanh-dao-vksndtc-tiep-nguyen-cong-to-truong-co-quan-cong-to-toi-cao-han-quoc-2579212/