Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Italia

Chiều 4/6, tại Hà Nội, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Italia do ông Stefano Opilio làm trưởng đoàn, nhân dịp đoàn sang thăm, làm việc và đàm phán về Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước.

Cùng dự buổi tiếp còn có đại diện lãnh đạo, cán bộ một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được tiếp Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Italia sang thăm, làm việc và đàm phán về Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước Việt Nam - Italia.

Quang cảnh buổi tiếp

Quang cảnh buổi tiếp

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn khẳng định, trải qua hơn 45 năm kể từ khi hai nước Việt Nam và Italia thiết lập quan hệ ngoại giao, được nâng tầm lên thành đối tác chiến lược, mối quan hệ giữa hai nước đã không ngừng được vun đắp và ngày càng được củng cố, phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tiếp ông Stefano Opilio, trưởng đoàn đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước

Điểm lại một số kết quả hợp tác nổi bật giữa hai nước, cơ quan tư pháp hai nước trong thời gian qua, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn đánh giá cao chuyến công tác lần này của đoàn trong việc đàm phán, thống nhất các nội dung để báo cáo cơ quan có thẩm quyền tiến tới ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tặng quà lưu niệm cho ông Stefano Opilio,

Chúc chuyến công tác của đoàn tại Việt Nam đạt được kết quả như mong muốn, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tin tưởng, thời gian tới, với việc ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước sẽ tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho quá trình hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đặc biệt là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia đồng thời tăng cường hơn sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác có liên quan giữa hai nước Việt Nam - Italia.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Stefano Opilio, trưởng đoàn đám phán bày tỏ vui mừng khi được đến thăm Việt Nam đồng thời cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao đã dành thời gian tiếp đoàn.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, ông Stefano Opilio tin tưởng, với sự hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước trong gần nửa thế kỷ qua, chắc chắn thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tư pháp và pháp luật hai nước sẽ được tăng cường, củng cố và đạt được nhiều kết quả nổi bật hơn. Đồng thời, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước sẽ sớm được đàm phán thành công và ký kết trong thời gian sớm nhất.

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm

V.T

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/lanh-dao-vksnd-toi-cao-tiep-doan-dai-bieu-bo-tu-phap-italia-70863.html