Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam

Sáng nay (11/6), tại trụ sở cơ quan, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera.

Tham dự buổi tiếp có Phó Đại sứ Cuba Nancy Coro Aguiar cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ Lianys Torres Rivera, Phó Đại sứ Cuba Nancy Coro Aguiar đã dành thời gian đến thăm và làm việc tại VKSND tối cao Việt Nam.

 Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, trong những năm qua mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Cuba ngày càng phát triển tốt đẹp, sâu rộng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, trong đó có sự hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước.

Theo đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn, có được những kết quả hợp tác tốt đẹp này, chính là nhờ một phần đóng góp công sức, tâm huyết của các vị Đại sứ Cuba tại Việt Nam qua các thời kỳ.

Thông tin đến Đại sứ về tình hình dịch COVID-19 cũng như những biện pháp của Việt Nam nhằm ngăn ngừa có hiệu quả đại dịch, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao mong rằng, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, ngành Kiểm sát hai nước sẽ được thiết lập lại khi dịch bệnh qua đi.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tặng quà lưu niệm Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tặng quà lưu niệm Phó Đại sứ Cuba tại Việt Nam Nancy Coro Aguiar và chúc mừng Phó Đại sứ đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Nhân dịp Phó Đại sứ Cuba Nancy Coro Aguiar kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao gửi lời cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của Phó Đại sứ vào quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Ngành, đồng thời chúc Phó Đại sứ sức khỏe, luôn theo dõi, quan tâm để góp phần thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Cuba.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Lianys Torres Rivera cảm ơn Lãnh đạo VKSND tối cao đã dành thời gian tiếp đồng thời ghi nhận, cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự tạo điều kiện của VKSND tối cao để các Đại sứ, trong đó có Phó Đại sứ Cuba Nancy Coro Aguiar hoàn thành nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ công tác.

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Đồng tình với việc hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy, tăng cường hợp tác khi dịch bệnh qua đi, Đại sứ Lianys Torres Rivera khẳng định, trên cương vị Đại sứ của mình sẽ luôn quan tâm và làm hết sức để góp phần tăng cường, củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị truyền thống giữa hai nước, giữa các cơ quan tư pháp, pháp luật hai nước, giữa VKSND hai nước Việt Nam - Cuba trong thời gian tới.

P.V

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/lanh-dao-vksnd-toi-cao-tiep-dai-su-cong-hoa-cuba-tai-viet-nam-89669.html