Lãnh đạo và bạn bè quốc tế viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Sáng 26-9, nhiều đoàn đại biểu quốc tế và ngoại giao đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bày tỏ lòng tiếc thương và chia sẻ nỗi đau mất mát với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam

Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), nơi tổ chức Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Belarus Mikhail Myasnikovich đã đến Việt Nam để tham dự lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Belarus Mikhail Myasnikovich

Đoàn đại biểu Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào kính viếng

Đoàn đại biểu nước Cộng Hòa Mozambique do ngài Armando Emilio Guebuza, nguyên Tổng thống làm Trưởng đoàn vào kính viếng

Đoàn đại biểu Singapore do ông Tiêu Chí Hiền, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng điều phối An ninh quốc gia làm trưởng đoàn vào viếng

Đoàn Liên hiệp Công đoàn thế giới do ông George Mavrkos, Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn thế giới làm trưởng đoàn vào viếng

Đoàn đại biểu Đại Hàn Dân Quốc do Thủ tướng Lee Nak Yeon dẫn đầu vào viếng. Trước đó, ngày 22-9, Tổng thống Moon Jae-in đã bày tỏ sự tiếc thương và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nhân dân Việt Nam về sự mất mát to lớn này.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen chia buồn với gia quyến đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn đại biểu nước Cộng hòa Cu Ba do ông Roberto Morales, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn đại biểu Vương Quốc Thái Lan vào viếng.

Đoàn Indonesia do ngài Wiranto, Bộ trưởng điều phối về Chính trị, Pháp luật và An ninh dẫn đầu vào viếng.

Đoàn Đại biểu ĐCS Trung Quốc do Triệu Lạc Tế, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCS Trung Quốc làm trưởng đoàn, được sự ủy quyền của đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thứ Ban chấp hành Trung ương ĐCS Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa đến viếng.

Đoàn đại diện các phái đoàn ngoại giao tại Hà Nội do Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Jorge Rondon Uzcategui dẫn đầu vào viếng.

Nhóm PV Điện tử

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/lanh-dao-va-ban-be-quoc-te-vieng-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-512190/