Lãnh đạo Twitter: Đóng tài khoản Tổng thống Trump là tiền lệ nguy hiểm

* Facebook, Twitter 'bốc hơi' 51 tỷ USD

* Facebook, Twitter “bốc hơi” 51 tỷ USD

Nhà lãnh đạo Twitter Jack Dorsey ngày 14-1 đã bày tỏ ủng hộ lệnh cấm của mạng xã hội này đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng cho rằng nó sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm và thể hiện sự thất bại trong việc thúc đẩy đối thoại lành mạnh trên nền tảng.

Trong một chuỗi các dòng trạng thái đăng trên Twitter, ông Jack Dorsey cho rằng “việc phải đóng tài khoản (của Tổng thống Trump) có những hậu quả lớn”. Quyền truy cập của Tổng thống Trump vào các nền tảng truyền thông xã hội, được dùng làm nơi phát ngôn trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, đã bị cắt bỏ gần hết sau sự cố người biểu tình xông vào Đồi Capitol ở Washington vào tuần trước. Trước đó, ngày 8-1 Twitter thông báo tài khoản của Tổng thống Trump đã bị khóa lâu dài, với lý do ngăn nguy cơ xảy ra thêm bạo lực sau khi người biểu tình tấn công Đồi Capitol hôm 6-1. Giải thích cho quyết định trên, Twitter đăng tải đoạn thông báo: "Sau khi theo dõi chặt chẽ những đoạn tweet gần đây trên tài khoản @realDonaldTrump, chúng tôi đã khóa tài khoản này lâu dài do lo ngại nguy cơ có thêm kích động bạo lực".

Cùng ngày, theo các nguồn tin, Facebook, Twitter mất 51 tỷ USD sau khi "cấm cửa" ông Trump. Theo đó, tâm lý lo ngại của giới đầu tư khiến cổ phiếu của Facebook và Twitter giảm mạnh. Cổ phiếu Facebook giảm 4% trong phiên giao dịch đầu tuần, và giảm tiếp 2,2% trong phiên giao dịch một ngày sau đó. Trong khi đó, cổ phiếu Twitter lao dốc 6,4% trong phiên giao dịch ngày 11-1, và giảm tiếp 2,4% phiên ngày 12-1.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_237430_lanh-dao-twitter-dong-tai-khoan-tong-thong-trump-la-tien-le-nguy-hiem.aspx