Lãnh đạo trường nói gì về 'trò chơi phản cảm' của HS Cần Thơ?

Lãnh đạo trường THPT thực hành sư phạm nói về video ghi lại trò chơi được cho là 'phản cảm' của học sinh.

Trường THPT-THSP. Ảnh Lê An

Trường THPT-THSP. Ảnh Lê An

Ngày 24/8, liên quan đến những thông tin trái chiều xoay quanh 1 video ghi lại cảnh nhiều học sinh Trường Trung học phổ thông - Thực hành sư phạm (THPT-THSP) thuộc Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ cùng tham gia một trò chơi tập thể được cho là “phản cảm”, Hiệu Trưởng Trường này nhận trách nhiệm vì để xảy ra sự việc đáng tiếc.

Trước đó, trên mạng lan truyền 1 video ghi lại hình ảnh các học sinh nam nữ ôm nhau và chuyền môi một chiếc thẻ mỏng. Sau đó, 2 em này lăn một vòng rồi chuyền cho người kế bên.

Theo ông Trần Văn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT-THSP cho biết, ngày 19/8, Nhà Trường có tổ chức cho các em sinh hoạt đầu niên học, trong đó có tổ chức chơi Trò chơi lớn, đây là hoạt động diễn ra thường niên của trường vào mỗi dịp đầu năm học mới.

Trò chơi lớn này gồm có 4 trạm, và video nói trên được quay lại ở Trạm số 3. Trạm này có tên là trò chơi liên hoàn (chuyền thẻ bằng mặt) với sự than gia của các cặp hoặc là nữ hoặc là nam cùng chơi. Các em được giao 1 chiếc thẻ, người chơi sẽ để chiếc thẻ này lên bất kỳ vị trí nào trên mặt, sau đó 2 em học sinh sẽ áp mặt vào vị trí thẻ, lăn 1 vòng và chuyền cho cặp kế bên.

“Thời điểm đó do lượng học sinh ùa về Trạm quá đông, khiến Ban Tổ chức không kiểm soát được từ đó mới có tình trạng là 1 đôi nam nữ tham gia chơi cùng nhau, dẫn đến những hình ảnh mang tính phản cảm”, ông Minh thông tin.

Cũng theo Hiệu trưởng nhà trường, trò chơi này có xuất xứ từ Nhật Bản và đã được Đoàn Thanh niên phổ biến lại cùng Ban chấp hành chi đoàn Trường, hoàn toàn không phải do Ban chấp hành chi đoàn tự nghĩ ra.

“Là Hiệu trưởng của trường tôi xin nhận trách nhiệm vì chưa kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai để phù hợp với các em học sinh THPT. Chúng tôi sẽ nghiêm khắc rút kinh nghiệm”, ông Minh nói.

Liên quan đến việc em học sinh đã đăng video này trên trang cá nhân, ông Minh cho biết, em học sinh này quay lại video và đăng lên mạng xã hội chỉ với mục đích làm kỷ niệm. Những thông tin trên mạng cho rằng em này sẽ bị kỷ luật là không chính xác.

“Với mục đích tạo sự vui vẻ và thoải mái cho các em học sinh vào đầu năm học mới, sự cố phát sinh là điều chúng tôi không mong muốn. Nhưng hiện nay lại xuất hiện thông tin suy diễn, bịa đặt. Tôi mong muốn trả sự thật về đúng bản chất của nó”, ông Minh bày tỏ.

Được biết, nhà trường đã yêu cầu học sinh gỡ video nói trên khỏi trang cá nhân của mình.

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/lanh-dao-truong-noi-gi-ve-tro-choi-phan-cam-cua-hs-can-tho-d269460.html